Trải nghiệm văn hóa các nước tại lễ hội thanh niên đoàn kết tại Nga

Lễ hội năm nay có sự tham gia của giới trẻ từ 20 thành phố trực thuộc vùng Primorsky, cũng như từ Trung Quốc, Nigeria và Namibia, Ai Cập, Palestine, Colombia, Việt Nam và Uzbekistan.

Sinh viên Việt Nam tham dự Ngày hội đoàn kết sinh viên các dân tộc tại Liên bang Nga. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Sinh viên Việt Nam tham dự Ngày hội đoàn kết sinh viên các dân tộc tại Liên bang Nga. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, mới đây, Ngày hội đoàn kết sinh viên các dân tộc của Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) của Nga đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của giới trẻ từ 20 thành phố trực thuộc vùng Primorsky, cũng như từ Trung Quốc, Nigeria và Namibia, Ai Cập, Palestine, Colombia, Việt Nam và Uzbekistan.

Đến với ngày hội này, các sinh viên Việt Nam đã giới thiệu các bản sắc văn hóa của nước mình như viết thư pháp, làm tò he, dạy võ Vovinam, đưa ra các câu hỏi về địa lý và ẩm thực Việt Nam và mang đến cho sinh viên quốc tế trải nghiệm đội nón lá truyền thống.

Đại diện của Palestine và Ai Cập đã dạy cách buộc một chiếc arafat trên đầu.

Một sinh viên đến từ Ấn Độ đã vẽ mehendi lên tay mọi người.

Trong gian hàng Mỹ Latinh, các cô gái đến từ Colombia trong trang phục rực rỡ khiến mọi người hòa mình vào bầu không khí của đất nước họ, nói tiếng Tây Ban Nha và trưng bày những món đồ chơi dân tộc.

Trong gian hàng của Hiệp hội các nước châu Phi, người tham gia thích thú tham gia trò chơi mancala phổ biến ở "Lục địa Đen."

Ngày hội đoàn kết năm nay lần đầu tiên được mở rộng ra phạm vi ngoài trường đại học và được tổ chức thành lễ hội thanh niên đoàn kết giữa các dân tộc, có sự tham gia của sinh viên Nga và các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Lào qua tà áo dài

Tại Lào, tối 9/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết Việt-Lào.

Ông Nguyễn Bá Sang, Tham tán phụ trách cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Phụ nữ Việt tại Bỉ rộn ràng đón Xuân và ngày 8/3

Hình ảnh chị em khoác trên mình tà áo dài truyền thống, sải bước tự hào giữa dòng người không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là biểu tượng sinh động của sự gắn bó bền chặt với quê hương đất nước.