Kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel

Đại sứ quán Israel và Học viện âm nhạc quốc gia tổ chức "Nhịp cầu bè bạn" nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel.
Tối 11/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Israel và Học viện âm nhạc quốc gia tổ chức chương trình biểu diễn "Nhịp cầu bè bạn" nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel (12/7/1993-12/7/2013) và 65 năm quốc khánh nhà nước Israel .

Tham dự có Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân, đại diện các bộ, ban, ngành Việt Nam; đại diện Đoàn ngoại giao...

Tại buổi lễ, Đại sứ Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar đã chuyển tải thông điệp của Tổng thống Israel Simon Peres gửi tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao: "Israel đánh giá cao quan hệ song phương với Việt Nam và sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ này trên nền tảng hữu nghị để tăng cường và mở rộng hơn nữa. Tình bằng hữu giữa hai bên được bắt đầu từ cuộc gặp tại Paris vào năm 1946 giữa hai vị lãnh tụ tài tình là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Israel đầu tiên David Ben-Gurion. Nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúc cho đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển và thịnh vượng, chúc cho quan hệ hợp tác giữa hai nước đạt được nhiều thành công hơn nữa."

Đại sứ Meirav Eilon Shahar bày tỏ thời gian qua, Đại sứ quán Israel cũng tổ chức một loạt các sự kiện văn hóa, giao lưu ẩm thực Việt Nam-Israel, cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao.

Tới đây, Đại sứ quán sẽ phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa-đối ngoại để thực sự biến năm 2013 là một năm bản lề, đánh dấu mốc son 20 năm thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân nhấn mạnh trong 20 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Chuyến thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Israel Simon Peres vào tháng 11/2011 đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương, góp phần mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai nước đã ký kết Nghị định thành lập Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Israel nhằm tạo cơ chế nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục