Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Moldova

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Moldova đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Moldova (11/6/1992-2017).

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 27/6, tại thủ đô Chisinau, Cộng hoà Moldova, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Moldova đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Moldova (11/6/1992-2017).

Đến dự Lễ kỷ niệm có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Moldova Anatol Vangheli, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, Đại sứ các nước và đại diện các Tổ chức quốc tế có trụ sở tại Chisinau, Lãnh đạo một số trường đại học và các giáo sư đã nhiều năm gắn bó, đào tạo sinh viên Việt Nam, đại diện bà con kiều bào, đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học Moldova, cùng một số cán bộ chủ chốt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Moldova.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine kiêm nhiệm Moldova Nguyễn Minh Trí nhấn mạnh: “Sự kiện hai nước ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 25 năm là sự tiếp nối logic của lịch sử, một lần nữa khẳng định ý chí và quyết tâm của lãnh đạo và người dân hai nước củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về mọi mặt trong điều kiện Moldova trở thành một quốc gia độc lập.”

Đại sứ bày tỏ mong muốn, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, với quyết tâm của lãnh đạo và nỗ lực của các bộ, ngành và người dân hai nước, trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục khai thác và sử dụng tiềm năng to lớn sẵn có của hai nước nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác song phương.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Anatol Vangheli thay mặt Chính phủ Moldova khẳng định Moldova và Việt Nam có quan hệ hữu nghị lâu dài trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và hợp tác tốt đẹp.

Điều đó thể hiện trong việc Modova đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường vào năm 2015, hai bên luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác giáo dục và trao đổi thương mại song phương, đạt tiến bộ đáng kể trong những năm qua…

Ông nhấn mạnh Cộng hòa Moldova luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kinh tế thương mại mà hai nước có nhiều tiềm năng chưa khai thác hết; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. 

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Moldova và các nước trong năm 2017, để đánh dấu mốc phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Moldova, tại buổi lễ, Bưu điện trung ương Moldova đã công bố phát hành phong bì và con tem mang biểu tượng hai nước Việt Nam và Moldova./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục