Kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Lạt-Lâm Đồng

Sáng 3/4, đông đảo đại diện các cơ quan, ban ngành, nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng tham gia kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Lạt-Lâm Đồng.
Sáng 3/4, tại Khu Hòa Bình - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh kỷ niệm 35 năm giải phóng Đà Lạt-Lâm Đồng (3/4/1975 - 3/4/2010) với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, ban ngành, nhân dân trong tỉnh.

Ôn lại lịch sử hào hùng của cách mạng Việt Nam nói chung, của Đà Lạt-Lâm Đồng nói riêng, ông Huỳnh Phong Tranh, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân, khí thế quật cường của cách mạng... đã làm nên chiến thắng lịch sử vẻ vang năm 1975, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Ghi nhận những chiến công, đóng góp to lớn của quân và dân Đà Lạt-Lâm Đồng trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tỉnh Lâm Đồng, 25 tập thể và 12 cá nhân của tỉnh; phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 120 mẹ...

Phát huy tinh thần yêu nước đó, 35 năm qua, Đà Lạt-Lâm Đồng không ngừng đổi thay, diện mạo mới của vùng đất Nam Tây Nguyên đã phản ánh rõ bước đi lên của địa phương cũng như cuộc sống ngày càng sung túc, hạnh phúc của người dân.

Để giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng Đà Lạt-Lâm Đồng phát triển nhanh, ổn định hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Phong Tranh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, mọi công dân... đang sinh sống, làm ăn ở Lâm Đồng thi đua, nỗ lực hết mình, một lòng đồng thuận, làm tốt hơn nữa công tác đại đoàn kết dân tộc, cùng nắm tay nhau thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi việc; trước mắt là dồn tâm huyết, sức lực, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp./.

Phan Văn Đông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục