Kỷ niệm 35 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đà Nẵng cần trở thành thành phố hiện đại, trung tâm kinh tế, văn hóa của miền Trung, Tây Nguyên.
Sáng 29/3, tại sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2010).

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 29/3/1975 và chặng đường phát triển 35 năm của Đà Nẵng.

Sau hơn 30 giờ thần tốc tiến công và nổi dậy, quân và dân đã đập tan căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của địch ở miền Nam, Quân đoàn I của địch bị xóa sổ, hơn 100.000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.

35 năm qua, Đà Nẵng vượt qua nhiều thử thách, vừa khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải nâng cao cảnh giác, đối phó với những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, vừa tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

Đà Nẵng đã cố gắng rất lớn, phát triển thành một thành phố công nghiệp, một trung tâm dịch vụ, một cửa ngõ giao thông quốc tế quan trọng, đô thị loại một cấp quốc gia.

Kinh tế thành phố tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp, tốc độ tăng bình quân trên 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 dự kiến đạt 2.000USD, kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hai năm liền ở vị trí dẫn đầu cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, trải qua hai cuộc kháng chiến thần kỳ với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của mình, Đà Nẵng và Quảng Nam luôn là chiến trường trọng điểm, nơi diễn ra cuộc đọ sức đầu tiên với thực dân Pháp năm 1858 và cũng là nơi diễn ra quyết liệt trận đấu đánh Mỹ năm 1965.

Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công của ngày 29/3/1975 lịch sử, ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ một căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ của địch, Đà Nẵng từng bước vươn lên, trở thành một thành phố công nghiệp và du lịch.

Ông Trương Tấn Sang nêu rõ, Đà Nẵng cần nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố hiện đại, văn minh, thành phố môi trường và an sinh xã hội, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Sau lễ kỷ niệm là cuộc diễu binh, diễu hành của các ban, ngành, quận, huyện cùng xe hoa trên các trục đường chính thành phố./.

Văn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục