Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao New Zealand-VN

Theo Thủ tướng John Key, thời gian tới New Zealand-Việt Nam sẽ tích cực mở rộng hợp tác, trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/7, chiều 11/7 tại Hà Nội, Thủ tướng New Zealand John Key đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2010).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã tham dự buổi chiêu đãi trọng thể này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng New Zealand John Key nhấn mạnh, kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao New Zealand-Việt Nam là cơ hội để hai nước điểm lại những thành tựu đã đạt được trong quá trình hợp tác. Mối quan hệ đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc.

Bên cạnh các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tình nguyện viên mà New Zealand dành cho Việt Nam, các mối quan hệ khác còn được xây dựng trong khuôn khổ ASEAN, APEC.

Theo Thủ tướng John Key, trên cơ sở của mối quan hệ đối tác toàn diện đã được nâng tầm nhân chuyến thăm chính thức New Zealand của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 9/2009, thời gian tới hai nước sẽ tích cực mở rộng các lĩnh vực hợp tác, nhất là thương mại và đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, kinh tế đối ngoại...

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng vì trong 35 năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và New Zealand không ngừng phát triển và đã được nâng lên tầm cao mới.

Việc hai nước chuẩn bị ký kết Chương trình hành động sẽ là cơ sở pháp lý để triển khai, cụ thể hóa quan hệ đối tác toàn diện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mà New Zealand dành cho Việt Nam ngày càng tăng về chất lượng và cải thiện về số lượng. Ngoài sự hợp tác hiệu quả về y tế, giáo dục, nông nghiệp... hai nước còn thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand John Key đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ khẳng định hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp vốn có, đáp ứng mong muốn và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng John Key đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục