Kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao VN-Argentina

Trong 40 năm qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Argentina luôn không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.
Ngày 25/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức míttinh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina (25/10/1973-25/10/2013).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nghị sỹ Việt Nam-Argentina Nguyễn Văn Tuyết, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam Claudio Ricardo Gutierrez, cùng các Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước Mỹ La-tinh tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Đôn Tuấn Phong gửi tới Đại sứ Claudio Ricardo Gutierrez và các vị đại biểu lời chúc mừng nhiệt liệt nhất nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Argentina .

Phó Chủ tịch Thường trực Đôn Tuấn Phong cho rằng, Việt Nam và Argentina tuy cách xa nhau nửa vòng Trái đất, nhưng có nhiều nét tương đồng, nhân dân hai nước luôn chia sẻ những khát vọng chung là độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và gắn kết bởi tình cảm đoàn kết đặc biệt; nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tấm lòng của nhân dân Argentina đã dành cho Việt Nam trong những lần xuống đường biểu tình kêu gọi nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Ngay sau khi hòa bình được lập lại tại Việt Nam, Argentina là một trong những nước Mỹ La-tinh đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam ngày 25/10/1973.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong cho biết trong suốt 40 năm qua, kể từ ngày Việt Nam và Argentina chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, thiết lập nhiều cơ chế và ký kết nhiều văn kiện quan trọng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh. Các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Các bộ ngành, tổ chức nhân dân hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu hữu nghị…Thông qua các hoạt động này, nhân dân hai nước Việt Nam và Argentina có cơ hội hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Argentina là một sự kiện trọng đại của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Argentina.

Điểm lại những thành quả của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong 40 năm qua, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định 40 năm sau khi hai nước Việt Nam và Argentina thiết lập quan hệ chính thức, trải qua biết bao biến cố và thăng trầm của lịch sử, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Việc hai nước mở Đại sứ quán tại hai thủ đô giữa những năm 90 và tiếp theo đó là các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Argentina.

Tháng 4/2010, trong chuyến thăm chính thức Argentina của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố cấp cao khẳng định mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã “đạt tầm chiến lược.”

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Argentina Cristina Fernandez tháng 1/2013 đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác to lớn về thương mại, viễn thông, năng lượng và nông nghiệp.

Kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 316 triệu USD năm 2007 nay đã vượt 1 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2013, đưa Argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Mỹ La-tinh…

Đại sứ Argentina Claudio Ricardo Gutierrez phát biểu cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm; bày tỏ vui mừng trong những năm gần đây, hai nước đã phát triển những mối liên kết ngày càng vững chắc và đa dạng, cho thấy khoảng cách địa lý không phải trở ngại khi cả hai bên cùng có ý nguyện hợp tác, nỗ lực chia sẻ và những mục tiêu chung.

Đại sứ nhấn mạnh: “Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Argentina và Việt Nam là nền tảng để lên kế hoạch cho một giai đoạn tương lai với ngày càng nhiều hoạt động và hiện diện của Argentina tại Việt Nam, trong tất cả các lĩnh vực thuộc quan hệ song phương. Tất cả các lĩnh vực này đều rất quan trọng và có tính chất tương tác trong một vòng tròn lặp lại tạo thêm cơ hội và sự tin tưởng.”

Cùng chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Argentina, Phó Chủ tịch Thường trực Đôn Tuấn Phong, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Đại sứ Claudio Ricardo Gutierrez bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Argentina sẽ có những đột phá tích cực trong thời gian tới./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục