Kỷ niệm 72 năm khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã họp mặt trên 50 vị đại diện Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp trong tỉnh.
Ngày 14/6, nhân kỷ niệm 72 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939-18/5 năm Tân Mão 2011), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long đã họp mặt trên 50 vị đại diện Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp trong tỉnh.

Theo Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, cách đây 72 năm, tại làng Hòa Hảo, vùng đất Tân Châu xưa, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ðức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nên đạo Phật giáo Hòa Hảo với tôn chỉ hành đạo là thực hành nghi lễ thờ cúng đơn giản, học phật tu nhân, tại gia cư sỹ, lấy tứ ân làm trọng, cứu người trong nguy khó, suốt đời làm việc thiện cho xã hội, đoàn kết cùng cộng đồng, xây dựng nước nhà cường thịnh.

Đa số bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và các vị chức sắc luôn đi đúng đường hướng hành đạo vì đạo pháp, vì dân tộc của Đức Huỳnh giáo chủ, có nhiều đóng góp cho quê hương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh những năm qua, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện xã hội như tương trợ, cứu trợ người nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, sưu tầm thuốc nam, xem mạch bốc thuốc miễn phí; tổ chức nấu và cung cấp cơm, cháo, nước đun sôi giúp bệnh nhân nghèo...

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi các vị chức sắc và tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tiếp tục phát huy thành quả hoạt động đạo sự đã đạt được trong những năm qua, chấp hành nghiêm Pháp lệnh tín ngưỡng-tôn giáo, Hiến chương của Giáo hội, tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc, hết lòng ủng hộ Ðảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới./.

Phạm Thị Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục