Bình Thuận: Thu gom, xử lý dầu vón cục trôi dạt vào biển Mũi Né

Việc xuất hiện dầu vón cục trôi vào bờ có khả năng do sự cố xảy ra tại các giàn khoan khai thác dầu khí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hoặc do dầu thải bị rò rỉ hoặc do các loại tàu lớn thải ra.

Dầu vón cục trôi dạt vào bãi biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Dầu vón cục trôi dạt vào bãi biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong ngày 11-12/5, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cùng các lực lượng chức năng, người dân tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý dầu vón cục và rác thải trôi dạt vào bờ tại khu vực biển phường Mũi Né.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, tổng chiều dài bãi biển bị ảnh hưởng do dầu vón cục là khoảng 4km, đoạn từ Khu Du lịch Pandanus đến Khu Du lịch Mũi Né Bay thuộc khu vực bãi sau (Gành), khu phố 5, khu phố 14 và đoạn từ Khu Du lịch Apec đến Khu Du lịch Suối Nước.

Các khu vực đang tập trung nhiều dầu vón cục gồm: Khu vực dự án D&M đến Khu Du lịch Mũi Né Bay và khu vực từ Khu Du lịch Nguyệt Hằng đến Khu Du lịch Suối Nước.

Việc xuất hiện dầu vón cục trôi vào bờ có khả năng do sự cố xảy ra tại các giàn khoan khai thác dầu khí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hoặc do dầu thải (cặn dầu FO) bị rò rỉ hoặc do các loại tàu lớn trên biển thải ra.

Để xử lý tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né khoanh vùng khu vực có dầu tràn vào bờ đã vón cục để kiểm soát, thông báo cho người dân không đi lại, làm vùi lấp dầu gây khó khăn trong việc thu gom.

Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né, các hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, người dân và cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực có dầu tràn đã vón cục trôi vào bờ thực hiện thu gom toàn bộ dầu vón cục lẫn cát, rác thải, vật dụng có dính dầu.

Sau khi thu gom, dầu vón cục phải được tập kết tại nơi có nền bê tông tránh dầu nhiễm vào môi trường đất, nước ngầm và phải được che chắn, không cho nước mưa tràn vào. Khu vực chứa, tập kết chất thải nguy hại phải được bố trí bảng cảnh báo.

Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết yêu cầu Ban Quản lý Khu Du lịch Hàm Tiến-Mũi Né thông báo đến các khu du lịch bị ảnh hưởng dầu tràn, đề nghị cử lực lượng tham gia, hỗ trợ phương tiện, thiết bị cùng địa phương thu gom dầu vón cục trôi vào bờ.

Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển, xử lý dầu vón cục (chất thải nguy hại); theo dõi, giám sát việc thực hiện và thanh toán kinh phí cho đơn vị vận chuyển, xử lý dầu vón cục theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.