Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thụy Sĩ và Venezuela

Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã được tổ chức long trọng tại Geneva, Bern của Thụy Sĩ và tại thủ đô Caracas của Venezuela
Ngày 7/9, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ đã tổ chức gặp gỡ bà con Việt kiều mừng Quốc khánh lần thứ 68 của đất nước.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh 68 năm trước, dân tộc Việt Nam có một ước nguyện được hoàn thành, đó là ước nguyện về một đất nước độc lập tự do. Trải qua mấy chục năm sau đó, đất nước đã thực sự thống nhất, Bắc-Nam về một cõi. Từ đó đến nay, chúng ta từng bước xây dựng đất nước sau sự tàn phá của chiến tranh và hiện đã trở thành một dân tộc gần 90 triệu dân, trong đó hơn 4,5 triệu đồng bào ở nước ngoài. Chúng ta đang được hưởng không khí của độc lập tự do và đất nước đang phát triển, hội nhập cùng với thế giới.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bern cũng đã tổ chức chiêu đãi nhân Quốc khánh 2/9 tại khách sạn Bellevue. Các cán bộ, nhân viên Sứ quán, Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện các ban ngành nước sở tại và đông đảo bạn bè quốc tế đã tới dự.

Cách đây 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Thụy Sĩ là một trong những nước phương Tây đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoaf. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đã được thử thách qua thời gian, đang không ngừng củng cố và phát triển về mọi mặt.

Ngày Tết Độc lập cũng là dịp để đồng bào Việt Nam ở phương xa nhớ đến quê hương, qua các buổi sinh hoạt văn hóa, ẩm thực chào mừng ngày lễ trọng đại này.

Trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ, mọi người cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc. Đây không chỉ là một dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước mà còn là một dịp để bà con người Việt Nam gặp gỡ, giao lưu và qua đó tăng thêm tình cảm trong cộng đồng. Hiện tại, số lượng Việt kiều đang sinh sống tại Thụy Sĩ khoảng 8.000 người, có mặt ở hầu hết các bang, nhưng tập trung đông ở các thành phố lớn như Geneva, Zurich, Bern, Basel, Lausanne, Luzern và Fribourg.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng vừa long trọng tổ chức kỷ niệm Tết Độc lập của đất nước tại thủ đô Caracas.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Yul Jabour, nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ, Nhà nước và Nghị sĩ Quốc hội Venezuela; đại diện Đoàn Ngoại giao, các tổ chức chính trị xã hội cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo bạn bè và cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Ngô Tiến Dũng đã thông báo vắn tắt tình hình đất nước và những thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại nổi bật trong năm qua, nhấn mạnh Việt Nam đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, chú trọng xây dựng cộng đồng ASEAN và thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước và đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Đại sứ cũng bày tỏ vui mừng trước tình hình Venezuela tiếp tục ổn định và phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trung thành với di sản cách mạng của cố Tổng thống Hugo Chavez; hài lòng về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela mà ông Chavez đã dày công vun đắp, tiếp tục được củng cố và phát triển, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, năng lượng, văn hóa... phù hợp với mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo Venezuela, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Yul Jabour đã nêu bật tấm gương anh hùng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, đánh giá cao các thành tựu kinh tế xã hội đạt được trong công cuộc đổi mới hơn 25 năm qua và chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn trên con đường phát triển đất nước theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp quý báu của một số bạn bè Venezuela trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, Đại sứ Ngô Tiến Dũng đã trao Giấy khen cho ba cá nhân tiêu biểu là Chủ tịch Hội hữu nghị Venezuela-Việt Nam Roso Grimau, Tổng Thư ký Phong trào Cách mạng Yêu nước mang tên chiến sỹ “Nicolas Hurtado Barrios” Julio Guire và cựu du kích Carlos Rey, người từng bắt cóc trung tá Mỹ năm 1964 để cứu anh hùng Nguyễn Văn Trỗi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục