Kỷ niệm Quốc khánh tại Đức, Indonesia và Cuba

Trong ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Đức, Indonesia và Cuba đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Quốc khánh 2/9.
Trong ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Đức, Indonesia và Cuba đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự mít tinh tại Berlin có Phó Chủ tịch Hội Đức-Việt, Giáo sư, Tiến sĩ Wilfried Lulei; ông Hellmut Kapfenberger, tác giả cuốn sách "Hồ Chí Minh" vừa xuất bản ở Đức nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Người; toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam; đại diện lưu học sinh và các tổ chức người Việt ở Berlin.

Nhân dịp này, bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán đã phát động và kêu gọi các cán bộ, chi bộ, tổ chức quần chúng tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; sưu tầm tư liệu, hiện vật về Người trong cộng đồng và bạn bè Đức.

Phát biểu bằng tiếng Việt, Giáo sư Wilfried Lulei đánh giá cao ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chúc nhân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Đức không ngừng phát triển tốt đẹp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cũng tổ chức kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc. Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN, cán bộ ngoại giao và chuyên gia Việt Nam đang công tác tại Ban Thư ký ASEAN, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và công tác tại Jakarta cùng đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập tại Indonesia.

Tại Cuba, ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tổ chức triển lãm ảnh mang tên “Việt Nam ngày nay” tại Bảo tàng Cách mạng, ở thủ đô Havana.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Chí Công cho biết hơn 40 bức ảnh trưng bày tại triển lãm đã miêu tả những nét cơ bản công cuộc xây dựng đất nước cũng như phản ánh sinh động những đức tính cần cù, sáng tạo và tinh thần lạc quan trong cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam.

Triển lãm ảnh còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị anh em giữa Việt Nam và Cuba, đặc biệt là bức ảnh lãnh tụ Fidel Castro giương cao lá cờ Việt Nam tại vùng giải phóng Quảng Trị nhân chuyến thăm Việt Nam vào năm 1973.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, bà Yolanda Ferrer; đại diện Ban Đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bộ Ngoại giao; đại sứ các nước Lào, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục