Kyrgyzstan-Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm Kyrgyzstan Thủ tướng Trung Quốc, hai nước đã ký một loạt hiệp định hợp tác kinh tế song phương.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Kyrgyzstan ngày 4/12 của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, đại diện của hai nước đã ký một loạt hiệp định hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Kyrgyzstan Zhantoro Satybaldiev và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, đại diện hai nước đã ký Hiệp định liên chính phủ về hợp tác kinh tế-kỹ thuật, văn bản hiểu biết lẫn nhau và hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác địa chất và các nguồn khoáng, văn bản hợp tác kinh tế-đầu tư giữa Bộ Kinh tế Kyrgyzstan và Bộ Thương mại Trung Quốc, Hiệp định giữa Bộ Tài chính Kyrgyzstan và Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc về việc Bắc Kinh cấp khoản tín dụng ưu đãi 136 triệu USD cho dự án xây dựng tuyến giao thông đường bộ nối liền hai nước.

Trước đó, Thủ tướng Satybaldiev đã hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo về dự án xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc - Kyrgyzstan - Uzbekistan.

Hai bên nhất trí sẽ hoàn thành khâu lập thiết kế kỹ thuật và luận chứng kinh tế của dự án này vào cuối năm nay để đầu năm 2013 tới có thể bắt đầu trao đổi ý kiến về cơ chế cấp tài chính nhằm thực hiện dự án.

Hai bên cũng thỏa thuận tiếp tục trao đổi ý kiến về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Kyrgyzstan qua Turkmenistan tới Trung Quốc và quyết định thành lập Nhóm công tác về dự án xây dựng nhà máy sản xuất máy kéo tại Kyrgyzstan do Trung Quốc đóng góp vốn, đồng thời bàn triển vọng Kyrgyzstan xuất khẩu sữa bột sang Trung Quốc./.

Đình Lanh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục