Lại xảy ra bạo loạn nhà tù tại Venezuela, 11 người thiệt mạng

Giám đốc một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi của các tù nhân tại Venezuela cho biết vụ bạo loạn ngày 17/5 đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương.
Lại xảy ra bạo loạn nhà tù tại Venezuela, 11 người thiệt mạng ảnh 1Người dân tập trung sau vụ bạo loạn nhà tù ở Puerto Ayacucho, bang Amazonas, Venezuela ngày 16/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 18/5, một tổ chức phi chính phủ tại Venezuela chi biết đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ bạo loạn nhà tù tại nước này.

Ông Carlos Nieto, giám đốc một tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi của các tù nhân, cho biết vụ bạo loạn ngày 17/5 đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Theo nguồn tin từ gia đình các nạn nhân, một nhóm tù nhân tại trại giam ở thị trấn Irribarren đã cướp súng của nhân viên an ninh và sau đó đã nổ ra một vụ đấu súng kéo dài suốt 20 phút.

Hồi tháng Ba, gần 70 người đã bị thiệt mạng trong vụ bạo loạn kéo theo hỏa hoạn tại khu tạm giam của một đồn cảnh sát ở thành phố miền Bắc Valencia.

Chính phủ Venezuela đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm trị những người chịu trách nhiệm gây ra thảm kịch này. Đã có năm quan chức cảnh sát bị quy kết trách nhiệm trong vụ việc.

Các nhà tù ở Venezuela thường xuyên trong tình trạng quá tải và các vụ bạo loạn cũng thường xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục