Làm rõ vụ 1 lợi dụng tín nhiệm để lừa đảo tiền tỷ

Đối tượng Nguyễn Thị Mong, trú tại tổ 14, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lợi dụng tín nhiệm lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.
Ngày 15/9, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã điều tra, làm rõ về việc đối tượng Nguyễn Thị Mong (57 tuổi), trú tại tổ 14, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, lợi dụng sự tín nhiệm để lừa đảo.

Theo thông tin ban đầu, từ cuối năm 2009 đến đầu năm 2010, Nguyễn Thị Mong đã vay của anh Vũ Thắng (trú tại ngõ 100 Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và anh Trần Văn Thủy (ở tổ 28, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) với tổng số tiền là 1,24 tỷ đồng.

Ngày 22/5/2010, Mong phải bán căn nhà đang ở tại tổ 14, phường Lĩnh Nam cho anh Thắng để trả nợ. Theo thỏa thuận, anh Thắng trả thêm cho Mong 900 triệu đồng nhưng chưa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Mong bị mất và đang tiến hành làm lại.

Sau khi đã nhận 900 triệu đồng của anh Thắng, ngày 17/6/2010, Mong lại bán căn nhà trên cho Nguyễn Thị Hải (ở tổ 2, phường Lĩnh Nam) với số tiền 3,5 tỷ đồng, kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay sau khi nhận tiền bán nhà, đối tượng Mong liền bỏ trốn.

Hiện công an quận Hoàng Mai đang điều tra, truy xét đối tượng Mong./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục