Làn sóng xuất khẩu lao động tại Trung Quốc tăng cao

Làn sóng xuất khẩu lao động Trung Quốc tăng cao

Bất chấp thông tin công nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Bắc Phi, số công nhân nước này đổ ra nước ngoài kiếm ăn vẫn ngày một tăng.

Bất chấp những thông tin về việc các công nhân Trung Quốc bị bắt cóc thời gian gần đây ở Ai Cập hay Sudan, số công nhân nước này đổ ra nước ngoài kiếm ăn vẫn ngày một tăng.

Tại một ngôi làng ở Lujiazhuang, ông Xie Guolu tự hào khi giới thiệu ngôi nhàhai tầng được xây lên nhờ số tiền mà con trai anh kiếm được nhờ những ngày thánglao động ở tận Algeria.

Người đàn ông 63 tuổi này có con trai, một trong hơn 300người của làng đi lao động ở nước ngoài, cho biết: “Tại Trung Quốc, các côngnhân không được trả lương đều đặn. Ví dụ như nếu có một công trình nào đó ngừngthi công, chúng tôi sẽ không nhận được một đồng nào. Do vậy, con trai tôi đãphải ra nước ngoài để kiếm mức lương ổn định hơn.”

[Ai Cập: 25 công nhân Trung Quốc đã được thả]

Dù trong thời gian qua, đã xảy ra một số vụ bắt cóc công nhân Trung Quốc ở Bắc Phi song với người dân ở làng Lujiazhuang, vốn nằm cách không xa thủ đôBắc Kinh, họ vẫn yên tâm về tương lai của những người đi lao động nước ngoài.

Trưởng làng, ông Guo Zhanyong cho biết làng của ông đã có những thanh niên đilao động nước ngoài từ những năm 1980, khi một nhóm công nhân sang làm ở Sudan.

Ông Guo cho biết thêm: “Chúng tôi có 300 người đang lao động ở nước ngoài. Họkhông chỉ tới các quốc gia châu Âu mà còn tới cả Singapore, Angola, Congo, UAEvà Mauritius."

Theo điều tra của AFP, tại nước ngoài, những công nhân Trung Quốc phải làm 10 tiếng mỗi ngày và 30 ngàytrong tháng. Tuy nhiên, đây là cơ hội để họ tiết kiệm tiền để gửi về nhà chongười thân. Mức lương cơ bản hàng năm của mỗi công nhân Trung Quốc lao động nướcngoài khoảng 8.000 đến 11.000 USD. Đây là mức khá hấp dẫn so với mức 6.400 USDmà các công nhân kiếm được khi tới làm việc ở Bắc Kinh, Quảng Châu hay ThượngHải.

Bà Jing Liying, một người phụ nữ tứ tuần ở làng Lujiazhuang, cho biết chồng bàhiện đang làm công nhân ở Cameroon còn hai còn làm việc ở Singapore. Bà cho biết:“Tôi sống với con dâu. Những nhà tuyển dụng tới đây vì họ biết chúng tôi luônsẵn sàng để đi. Họ chỉ lựa chọn những người dưới 45 tuổi”.

Theo một số liệu chính thức, Trung Quốc hiện có 810.000 người đang đi lao độngnước ngoài. Chỉ riêng trong năm 2011, nước này đã có 452.000 người đi ra nướcngoài, trong đó gồm cả 243.000 người được các công ty Trung Quốc thuê sang.

ChâuPhi, nơi Trung Quốc đã nổi lên như một nhà đầu tư cho nhiều dự án lớn ở lực địanày, đang phát triển với tốc độ khá nhanh và là mảnh đất hấp dẫn với những côngnhân nhập cư./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục