Làng hoa ở Thái Nguyên hồi sinh sau lũ
Chịu thiệt hại nặng nề do lũ, làng hoa Thái Nguyên đang khôi phục mạnh mẽ, đến nay 2.000 m2 diện tích hoa ly, cúc, thược dược, violet đã vươn mình tươi tốt, sẵn sàng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Chịu thiệt hại nặng nề do lũ, làng hoa Thái Nguyên đang khôi phục mạnh mẽ, đến nay 2.000 m2 diện tích hoa ly, cúc, thược dược, violet đã vươn mình tươi tốt, sẵn sàng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Những chuyến xe nối dài ra vào làng hoa ở xã Phụng Công hòa cùng sắc màu rực rỡ của các loài hoa, cây cảnh tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, báo hiệu một mùa Tết no ấm, đủ đầy đang đến rất gần.
Làng An Lạc là làng hoa Tết truyền thống nổi tiếng và có quy mô lớn của tỉnh Quảng Trị, trở thành nguồn cung cấp hoa tươi chủ lực cho thị trường Tết của Quảng Trị và nhiều địa phương lân cận.
Hiện nay, một trong những điểm nhấn của Làng hoa Sa Đéc là tiểu cảnh “Trái tim” kết hợp cùng hình ảnh cờ đỏ sao vàng được xếp hình từ khoảng 1.700 chậu hoa tươi các loại.
Nông dân tại các khu vườn ở phường Phù Vân đang tất bật chăm sóc, uốn tỉa, xuống giống những lứa hoa và cây cảnh mới, chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trước những khó khăn và biến động của nền kinh tế, không ít hộ trồng hoa chủ động giảm diện tích, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, kỳ vọng một mùa Tết bội thu.
Tận dụng những ngày thời tiết nắng ráo, nước trên sông Hồng, sông Đào đang rút dần, người dân trồng cây cảnh phường Vị Khê (Ninh Bình) thu gom các loại cây trồng bị chết, chuẩn bị cày đất để xuống giống.
Tại phường Thiên Trường, nơi có diện tích trồng hoa cúc lớn nhất tỉnh Ninh Bình, sau khi nước rút, nhiều hộ dân trồng hoa nhổ bỏ gốc các cây bị chết, chuẩn bị cày đất để gieo những mầm cây mới.
Nhiều cây bưởi lớn, với cách tạo thế độc lạ ở thủ phủ hoa, cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã được khách hàng mua, thuê về chơi Tết, với giá bán từ 7-100 triệu đồng mỗi cây bưởi, tùy theo loại.
Hoa hồng cắt cành có giá tại vườn dao động từ 3.000-6.500 đồng/cành tùy loại, trong đó hoa hồng màu đỏ ngoại (màu đỏ nhạt hơn hoa hồng nhung giống cũ) có giá cao nhất, từ 5.500-6.500 đồng/cành.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, cho biết đến nay, trồng hoa được xem là nghề chính của xã này với khoảng 310ha, chủ yếu là cúc, layơn, hoa ly…
Toàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, có khoảng 500 hộ trồng hoa Tết với khoảng hơn 300.000 chậu hoa; giá bán hoa năm nay tăng khoảng 5% so với năm trước.