Lạng Sơn huy động 14.000 tỷ đồng cho nông nghiệp

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn trung bình đạt 4%/ năm.
Ngày 24/7, đoàn công tác do Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhận thức của chính quyền và người dân về chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cũng như vai trò của nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Tư duy sản xuất của người dân có chuyển biến tích cực chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, sản xuất tập trung với quy mô hợp lý mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.

Kết cấu hạ tầng kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được quan tâm đầu tư đã phần nào đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được coi trọng, phát huy. Bộ mặt nông thôn Lạng Sơn đã có chuyển biến tích cực.

Quốc phòng – an ninh trên địa bàn được củng cố, ổn định. Việc triển khai nghị quyết đã góp phần kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối chính sách của Đảng, do đó đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết toàn dân trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Với những kết quả qua 5 năm thực hiện, tỉnh Lạng Sơn cần đánh giá cụ thể những kết quả đã đạt được, tập trung phản ánh thực trạng của Lạng Sơn đầy đủ hơn và xác định rõ mục tiêu, xác định đúng trách nhiệm người đứng đầu để có giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn; cùng với đó cần có những kiến nghị rõ hơn, đặc biệt là về cơ chế chính sách; hoàn thiện báo cáo để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh cũng như của Trung ương.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn trung bình đạt 4%/ năm; tổng nguồn vốn huy động qua 5 năm đạt trên 14.000 tỷ đồng; đầu tư mở trên 130 km và nâng cấp sửa chữa 13.500 km đường với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Tỉnh đã kiên cố gần 300 km kênh mương, với số vốn hơn 700 tỷ đồng; đã có trên 95% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện; 100% số hộ dân được nghe đài và trên 70% số hộ dân được xem truyền hình./.

Thái Thuần (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục