Lãnh đạo các nước gửi điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015), lãnh đạo các nước trên đã gửi điện mừng đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.
Lãnh đạo các nước gửi điện mừng nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh ảnh 1Toàn cảnh Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015), Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

- Tổng thống Cộng hòa Armenia Serzh Sargsyan

- Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev

- Tổng thống Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelaziz Bouteflika

- Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan Abdul Raoof Ibrahimi

- Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rosen Plevneliev; Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Boyko Borissov

- Tổng thống Cộng hòa Dominica Danilo Median

- Quốc vương Vương quốc Hashimite Jordan Abdullah II Bin Al Hussein

- Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Hassan Rouhan

- Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj; Thủ tưởng Mông Cổ Chimediin Saikhanbileg; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Zandaakhuugiin Enkhbold

- Tổng thống Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a Mohammadu Buhari

- Quốc vương Oman Qaboos Bin Said

- Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas

- Tổng thống Cộng hòa Panama Juan Carlos Varela Rodriguez

- Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman; Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka

- Tổng thống Cộng hòa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete

- Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan; Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu; Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz

- Nhà Vua Vương quốc Thụy Điển Carl XVI Gustaf

- Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Maithripala Sirisena; Thủ tướng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe

- Tổng thống Cộng hòa Sudan Omer Hassan Ahmed Al-Bashir; Phó Tổng thống Cộng hòa Sudan Bakri Hassan Saleh

- Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Islam Karimov

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Armenia Edward Nalbandian; Bộ trưởng Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Ramtae Lamamra; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan Salahuddin Rabbani; B ộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Daniel Mitov; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Colombia Maria Angela Holguin Cuellar; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Dominica Andrés Navarro Garcia; Quyền Bộ trưởng Ngoại giao và Di dân Cộng hòa Ecuador Julio Xavier Laso Mendoza; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Javad Zarif; Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Lundegiin Purevsuren; Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Oman Yusuf Bin Alawi Bin Abdullah; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Lunomir Zaoralek; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Mangala Samaraweera; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Sudan Inbrahim Ghandour đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục