Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học mới

Ngày 5/9, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 tại một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội.
Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại hai trường Trung học phổ thông Đa Phúc và trường Trung học phổ thông Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nhà trường, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Đa Phúc đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác dạy và học. Hòa trong thành tích chung của ngành giáo dục Thủ đô, có sự đóng góp xứng đáng của thầy và trò trường Trung học phổ thông Đa Phúc trong suốt gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Với tư cách là một cựu học sinh của nhà trường, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ niềm tự hào về truyền thống hiếu học của huyện Sóc Sơn nói chung, trường Trung học phổ thông Đa Phúc nói riêng và tin tưởng rằng trường Trung học phổ thông Đa Phúc sẽ trở thành một địa chỉ chất lượng cho việc học tập, rèn luyện của học sinh, là tấm gương sáng của ngành giáo dục Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc các thầy cô giáo và các em học sinh bước sang năm học mới đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập. Đây là ngôi trường có tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học cao nhất của cụm trường Trung học phổ thông Sóc Sơn-Mê Linh (46% cho nguyện vọng 1), tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, có nhiều học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố...

Nói đến tầm quan trọng của công tác giáo dục, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là mục tiêu trước mắt và lâu dài trong chiến lược phát triển con người. Trong thời gian tới, toàn ngành giáo dục, trong đó có ngành giáo dục Thủ đô phải tập trung sức mạnh, phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ Đảng và Nhà nước đã giao.

Đặc biệt, trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện công tác chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” Phải coi đây là hoạt động thường xuyên trong mỗi nhà trường, là sứ mệnh cao cả đào tạo con người Việt Nam có đủ tài đức để xây dựng đất nước.

Sáng 5/9, dự lễ khai giảng năm học mới với hơn 750 học sinh cùng giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Vì, Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương thầy, trò nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được các chỉ số thành tích gần tương đương với các trường phổ thông trên toàn quốc trong năm học vừa qua. Đây chính là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu vươn lên là đơn vị dẫn đầu các trường dân tộc nội trú trong cả nước trong năm học 2011-2012.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong năm học này, Ban Giám hiệu nhà trường cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, nuôi dạy, giáo dục học sinh dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cần xây dựng các tiêu chí cụ thể về quản lý giáo dục và quản lý toàn diện, chú trọng giáo dục học sinh theo cách dạy của ông cha "tiên học lễ, hậu học văn"..., tạo môi trường và hướng học sinh học tập đi đôi với rèn luyện, gắn thực hành với lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào" thi đua dạy tốt, học tốt."

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng cho nhà trường bức tranh Bác Hồ và 30 suất quà cho các em học sinh học giỏi, chăm ngoan, có hoàn cảnh khó khăn động viên các em cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống.

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh trống khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân huyện Ý Yên, ngôi trường nổi tiếng với truyền thống "dạy tốt-học tốt" của tỉnh Nam Định.

Năm học 2011-2012 có ý nghĩa rất quan trọng là năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện đổi mới toàn diện, chiến lược giáo dục giai đoạn 2015-2020; tiếp tục thực hiện chỉ thị của Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Phó Thủ tướng mong muốn lãnh đạo ngành giáo dục, toàn bộ giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện tốt việc kế thừa, phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng tham gia trồng cây lưu niệm, thăm phòng truyền thống của trường và tặng thầy, trò trườnng Trung học phổ thông Tống Văn Trân 2 bộ máy vi tính cùng 1.000 Thẻ học trực tuyến.

Ngày 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Phạm Quang Nghị chúc mừng toàn thể học sinh trên địa bàn Thủ đô nói chung và thày trò nhà trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi nói riêng bước vào năm học mới 2011-2012.

Với bề dày truyền thống 62 năm thành lập và phát triển, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi là một trong những trường trung học uy tín; có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước. Trong số những học sinh của trường, có nhiều anh hùng lực lượng vũ trang như Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, Lê Anh Xuân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục