Lãnh đạo Đảng tiếp các đoàn khách bạn bè quốc tế

Chiều 30/8, lãnh đạo Đảng đã tiếp các đoàn đại biểu Trung Quốc, Lào, Campuchia và Nga nhân dịp tham dự cuộc gặp gỡ bạn bè quốc tế.
Chiều 30/8, lãnh đạo Đảng đã tiếp các đoàn đại biểu của Trung Quốc, Lào, Campuchia và Liên bang Nga tham dự "Gặp gỡ bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam," do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức.

Tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn cựu chuyên gia Trung Quốc giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ to lớn, hiệu quả của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, cũng như những đóng góp quý báu của các chuyên gia Trung Quốc đã dành cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình cùng phía Trung Quốc phấn đấu đưa quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thay mặt Đoàn cựu chuyên gia Trung Quốc, ông Trương Đức Duy, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung-Việt, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, bày tỏ sự xúc động sâu sắc được trở lại thăm, gặp gỡ những người bạn cũ và ôn lại những kỷ niệm sâu nặng trong thời gian sống và làm việc tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để vun đắp cho tình đồng chí, anh em gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong chiều 30/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại diện bạn bè Nga do Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga-Việt Gladunov Evgheni Pavlovich dẫn đầu sang dự gặp gỡ bạn bè quốc tế.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chân thành cảm ơn nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Liên bang Nga ngày nay, những người bạn truyền thống, thủy chung đã luôn sẵn sàng dành sự ủng hộ chí tình và giúp đỡ to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tích cực và thiết thực nhiều hoạt động hữu nghị gần đây của Hội Hữu nghị Nga-Việt và các tổ chức nhân dân Liên bang Nga; bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Nga-Việt sẽ tiếp tục làm cầu nối hữu nghị tích cực hơn nữa giữa nhân dân hai nước.

Thay mặt Hội Hữu nghị Nga-Việt, ông Pavlovich bày tỏ sự vui mừng và chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được sau gần 25 năm đổi mới; khẳng định Hội Hữu nghị Nga-Việt sẽ luôn đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Nga-Việt trong thời gian tới.

Tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn đại biểu Campuchia và Lào sang dự chương trình gặp gỡ bạn bè quốc tế.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Minkhin, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Lễ nghi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội, nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, đồng thời nêu rõ Campuchia và Việt Nam vốn có quan hệ quan hệ truyền thống lâu đời. Nhân dân Campuchia mãi mãi biết ơn sự hy sinh to lớn và cả về tinh thần và vật chất của nhân dân Việt Nam, trong thời kỳ đấu tranh thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Dẫn câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công," ông Minkhin bày tỏ mong muốn, nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Trong thời gian tới, hai hội hữu nghị hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam, nhất là nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần vào sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Ghi nhận sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia; mong muốn với sự quan tâm thúc đẩy của cả hai bên, quan hệ hợp tác hai nước sẽ ngày càng phát triển, phù hợp với tiềm năng và lợi ích của hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục