Lãnh đạo Hồi giáo Sunni ở Iraq bị ám sát

Ngày 18/1, đảng Mặt trận Đối thoại Dân tộc Iraq, một đảng của người Hồi giáo dòng Sunni có tầm ảnh hưởng lớn ở nước này cho biết, Phó Chủ tịch đảng Hassan Zaidan al-Luheibi đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở miền Bắc Iraq.

Ngày 18/1, đảng Mặt trận Đối thoại Dân tộc Iraq, một đảng của người Hồi giáo dòng Sunni có tầm ảnh hưởng lớn ở nước này cho biết, Phó Chủ tịch đảng Hassan Zaidan al-Luheibi đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở miền Bắc Iraq.

Cảnh sát Iraq cho biết Phó Chủ tịch al-Luheibi, từng là một tướng quân đội dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, đã thiệt mạng sau khi một kẻ đánh bom liều chết chỉ khoảng 15-16 tuổi xông vào nhà riêng của ông tại thị trấn Qaiyara, phía Nam thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Kẻ đánh bom đã xả súng vào các nhân viên bảo vệ và cho nổ tung thân mình giữa phòng khách đông người giữa lúc ông và một số chính khách đang thảo luận về cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Theo cảnh sát địa phương, ngoài ông Luheib còn có 3 người khác cũng bị thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát.

Hiện vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên.

Theo đánh giá của giới phân tích, vụ đánh bom là một trong những tín hiệu trên cho thấy mối căng thẳng và xung đột sắc tộc tại Iraq đang gia tăng trước thềm cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra ngày 31 tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục