Lãnh đạo Séc đánh giá cao quan hệ với Việt Nam

Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc đánh giá cao, coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Séc và Việt Nam.
Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc đã có những đánh giá cao, coi trọng sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Séc và Việt Nam.

Những đánh giá này đã được Tổng thống Séc Vaclav Klaus, Thủ tướng Jan Fisher, Chủ tịch Thượng viện Premysl Sobotka và Chủ tịch Hạ viện Miloslav Vleek nhấn mạnh trong các buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Vương Thừa Phong đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Cộng hòa Séc.

Trong các buổi tiếp, hai bên đều bày tỏ vui mừng trước việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, mở rộng trao đổi kinh tế thương mại, tăng cường sự hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, trao đổi văn hóa, cũng như phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trên trường quốc tế trong những năm vừa qua.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hai nước vẫn tiếp tục thúc đẩy triển khai một số dự án hợp tác lớn, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Vương Thừa Phong cảm ơn các nhà lãnh đạo Séc đã có những đánh giá tích cực về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Séc, đồng thời tin tưởng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền Séc, cộng đồng người Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay để tiếp tục phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Séc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục