Lãnh đạo TPHCM động viên cán bộ, chiến sỹ Quân đội tham gia chống dịch

Kể từ ngày 22/8, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn 302, Quân khu 7 nhận nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch tại 65 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM.
Lãnh đạo TPHCM động viên cán bộ, chiến sỹ Quân đội tham gia chống dịch ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi động viên cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ chăm sóc hài cốt người tử vong do COVID-19 đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự Quận 5. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 3/9, đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm Ban Chỉ huy quân sự một số địa phương, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Quân đội được tăng cường tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Thăm động viên, chúc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7, đang làm nhiệm vụ tăng cường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Quận 5 và Quận 10, ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Quân đội tăng cường hỗ trợ cho Thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn và bày tỏ mong muốn các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân đội tăng cường trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Thành phố và cả nước nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sớm đưa cuộc sống người dân Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

[Lực lượng quân đội đã từng bước góp phần giúp TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh]

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần xây dựng phương án phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các lực lượng trong phòng, chống dịch.

Đây cũng là dịp để chính quyền địa phương nâng cao khả năng chỉ huy điều hành cũng như sự phối hợp giữa lực lượng bộ đội chính quy với bộ đội địa phương và củng cố, thắt chặt mối quan hệ quân-dân.

Chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác vận động, phối hợp cán bộ, chiến sỹ Quân đội trở thành nòng cốt trong xây dựng pháo đài phòng, chống dịch; phát huy sức mạnh tinh thần của anh Bộ đội Cụ Hồ trong vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống COVID-19.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Đại tá Đặng Văn Hảo, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, Quân khu 7, cho biết kể từ ngày 22/8, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ của Sư đoàn nhận nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch tại 65 phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố với tinh thần quyết tâm cùng Thành phố chiến thắng đại dịch COVID-19.

Trong những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 302 đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội, tham gia hỗ trợ an sinh-xã hội cho nhân dân trên địa bàn được tăng cường.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Trường Sỹ quan Lục quân 2 và Sư đoàn 309, Quân đoàn 4, đang làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tình hình dịch bệnh đến 18h ngày 3/9

Thành phố Hồ Chí Minh:

- Số ca nhiễm: 241.110 ca
- Số ca tử vong: 9.974 ca
- Tiêm chủng: 6.027.057 liều

Trong nước:

Số ca nhiễm: 486.727 ca
Số ca tử vong: 12.138 ca, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh: 9.974 ca; Thủ đô Hà Nội: 44 ca.
Số ca khỏi bệnh: 259.324 ca.
Số tiêm chủng: 20.831.478 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.872.356 liều, tiêm mũi 2 là 2.959.122 liều.

Thế giới:

Số ca nhiễm: 220.102.827
Số ca tử vong: 4.559.552
Số ca hồi phục: 196.775.984

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục