Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Albania sau trận động đất lịch sử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện thăm hỏi tới Tổng thống Albania Ilir Meta về trận động đất có độ lớn 6,4, lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, làm hơn 20 người thiệt mạng.
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Albania sau trận động đất lịch sử ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại Thumane, Albania, ngày 27/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được tin ngày 26/11, tại Albania đã xảy ra trận động đất có độ lớn 6,4, lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, làm hơn 20 người thiệt mạng và gần 600 người bị thương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Albania Ilir Meta.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi Điện thăm hỏi tới Thủ tướng Cộng hòa Albania Edi Rama.

[Người dân Albania tưởng niệm các nạn nhân trong trận động đất]

Trận động đất xảy ra khoảng 10 giờ sáng 26/10 (giờ Việt Nam) tại khu vực cách thủ đô Tirana của Albania 30km về phía Tây Bắc. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 20km. 

Tính đến sáng 27/11, các nhân viên cứu nạn đã giải cứu được 45 người, trong khi số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 28 người.

Bộ Y tế Albania xác nhận hiện có khoảng 650 người bị thương đang được điều trị, song đa số là thương nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục