Lãnh tụ Fidel Castro là vị lãnh tụ nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam tỉnh Quảng Trị, sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973).
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp, hội kiến Trung tướng Cuba Victor Leonardo Rojo Ramos nhân dịp sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Trải qua gần 65 năm, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hiếm có Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển; góp phần tăng cường hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Cuba nêu bật vai trò của báo chí cách mạng trong thời đại bùng nổ thông tin, trước sự thống trị của các nền tảng bá quyền, chủ nghĩa tân tự do, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.
Thành phố Cần Thơ luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với Cuba và các địa phương của Cuba.
Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình như Cuba đã từng giúp Việt Nam với tinh thần "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."
Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao, ấn tượng với sự phát triển giao thông, đô thị tại Cuba và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Cuba trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị.
Tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, lãnh đạo Việt Nam nêu rõ trong chặng đường phát triển và thành tựu của Việt Nam luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Cuba.
Hai Chủ tịch Quốc hội cùng đánh giá cao việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai nước nói chung và 2 Quốc hội nói riêng liên tục trong thời gian qua.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đoàn kết Truyền thống Đặc biệt và Hợp tác Toàn diện Việt Nam-Cuba.
50 bức ảnh được trưng bày là những bức ảnh tiêu biểu, ghi lại chân thực, sống động hình ảnh vị Lãnh tụ Fidel Castro, biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc.
Đối với nhân dân Quảng Trị, Công viên Fidel - nơi có Tượng đài Lãnh tụ Cuba Fidel Castro - là biểu tượng của tình hữu nghị sắt son, đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.
Bằng tình yêu sâu đậm với đất nước Cuba từ thuở thanh xuân, qua nửa thế kỷ, đến nay, nhà báo Phạm Đình Lợi dù ở tuổi 80 vẫn tiếp tục góp những viên gạch vững chắc xây lâu đài hữu nghị Việt Nam-Cuba.
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba khẳng định công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới mãi mãi là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Cuba.
Trong suốt hơn 60 năm qua, Việt Nam-Cuba đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.
Khi đến Việt Nam, Fidel Castro đã hiện thực hóa một khát vọng lớn lao của chính mình là được tận mắt chứng kiến cuộc đấu tranh, tinh thần chiến đấu, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Sau chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tháng 9/1973, Chính phủ và nhân dân Cuba đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhiều công trình phát triển kinh tế-xã hội như bệnh viện, khách sạn, cầu treo...
Bà Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Cuba sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, cũng như giữa hai Thủ đô Hà Nội và La Habana.
Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho người xem những nét tương đồng trong văn hóa giữa hai dân tộc, trở thành cầu nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước.
Phó Thủ tướng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Cuba, Indonesia, Pháp, Palestine, Maldives, Chủ tịch Đại hội đồng, Tổng Giám đốc WTO, Tổng Thư lý WMO, Tổng Giám đốc ILO...