Cuba khẳng định sức sống trường tồn của báo chí cách mạng

Chủ tịch Cuba nêu bật vai trò của báo chí cách mạng trong thời đại bùng nổ thông tin, trước sự thống trị của các nền tảng bá quyền, chủ nghĩa tân tự do, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Mai Phương/TTXVN)

Hơn 70 đại biểu đến từ 34 quốc gia đã tham dự Diễn đàn Quốc tế Chiến dịch Sự thật Mới, diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba trong hai ngày 21 và 22/1.

Sự kiện do hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina của Cuba tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm “Chiến dịch Sự thật” tái khẳng định sức sống trường tồn của báo chí cách mạng, đồng thời kêu gọi bảo vệ sự thật và những tiếng nói riêng biệt trong bối cảnh truyền thông được toàn cầu hóa.

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nêu bật vai trò của báo chí cách mạng trong thời đại bùng nổ thông tin, trước sự thống trị của các nền tảng bá quyền, chủ nghĩa tân tự do và thuộc địa văn hóa, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, cũng như trước những “làn sóng” thông tin bị bóp méo có chủ đích của các phương tiện do các thế lực tư bản lớn nắm giữ.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng nơi nào còn tồn tại truyền thông sai lệch, thao túng, bá quyền và thành kiến tinh vi, nơi đó sẽ có “Chiến dịch Sự thật."

Ông Díaz-Canel cảm kích trước sự hiện diện của đông đảo đại diện truyền thông nước ngoài tại sự kiện, ca ngợi lòng dũng cảm của các phương tiện truyền thông phản bá quyền và bày tỏ kính trọng những nhà báo đã bảo vệ sự thật bằng mạng sống của mình, đặc biệt là những người hy sinh tại Trung Đông trong nỗ lực đưa sự thật đến với thế giới.

Chủ tịch Cuba chỉ rõ tầm quan trọng của truyền thông chính trị, để người dân và thế giới hiểu được những chuyển đổi kinh tế và xã hội mà đảo quốc Caribe này đang thực hiện trên con đường hướng tới một xã hội thịnh vượng và công bằng hơn.

Theo ông Díaz-Canel, “sự thật được nói ra và lặp lại theo cách hiệu quả và nâng cao tinh thần nhất là sự thật không thể bị hủy hoại."

Về phần mình, Chủ tịch Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina, Luis Enrique González nhớ lại rằng cách đây 65 năm, trước làn sóng thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm công kích Cách mạng Cuba non trẻ, trong hai ngày 21 và 22/1/1959, Lãnh tụ Fidel Castro đã tổ chức cuộc míttinh quần chúng lớn và một cuộc họp báo với sự tham dự của hơn 400 nhà báo quốc tế để công bố những thông tin trung thực về Cách mạng Cuba, đồng thời nêu bật sự cần thiết của một nền báo chí mới, phản ánh trung thực các tiến trình cách mạng.

Sự kiện này sau đó được các nhà sử học Cuba đặt tên là “Chiến dịch Sự thật” và khẳng định đây là cuộc họp báo lớn nhất thế giới, đặt nền móng cho sự ra đời của Hãng thông tấn Prensa Latina nói riêng và của nền báo chí cách mạng thời đại mới của Cuba nói chung.

Chủ tịch Prensa Latina tái khẳng định cam kết của báo chí cách mạng tôn trọng những giá trị luân lý và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của người làm công tác thông tin, bền bỉ cống hiến vì sự thật toàn diện và tính nhân văn.

Cùng có mặt tại lễ kỷ niệm còn có Bộ trưởng Thông tin Liban Zyad Makary, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Belize Godfrey Smith, và giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông Nga Rossiya Segodnya, Dmitry Ushakov. Chủ tịch kênh truyền hình liên Arab Al Mayadeen, Ghasan Ben Jeddou cũng tham dự sự kiện thông qua bài phát biểu trực tuyến.

Trong hai ngày thảo luận tại diễn đàn, các nhà báo, nhà nghiên cứu và học giả từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh, đã đề cập tới những thách thức đối với báo chí hiện đại, cách tiếp cận đa chiều đối với mạng xã hội và tin giả, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chuyên môn để bảo vệ sự thật trong bối cảnh mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục