Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình

Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình như Cuba đã từng giúp Việt Nam với tinh thần "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."
Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình ảnh 1Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo sang thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9/1963) - tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9/1973), góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống anh em giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.

Qua Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời thăm hỏi tới Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt do ảnh hưởng của chính sách bao vây, cấm vận cũng như các sự cố, thiên tai liên tiếp xảy ra thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình như Cuba đã từng giúp Việt Nam với tinh thần "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."

[Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Cuba hiệu quả và đi vào chiều sâu]

Nhấn mạnh tới mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo chuyển lời thăm hỏi của Thượng tướng Álvaro López Miera tới Đại tướng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo thông báo với Đại tướng Phan Văn Giang kết quả cuộc hội đàm diễn ra trước đó với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và định hướng mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tới.

Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được củng cố và phát triển, là một trong những trụ cột, là hình mẫu thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Quân đội hai nước duy trì triển khai hợp tác hiệu quả, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, quân y, đào tạo, công nghiệp quốc phòng…

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tối đa và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một cách thiết thực, hiệu quả các nội dung mà hai bên đã thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục