Doanh nghiệp Cuba muốn tham gia vào thị trường xây dựng tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao, ấn tượng với sự phát triển giao thông, đô thị tại Cuba và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Cuba trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị.
Doanh nghiệp Cuba muốn tham gia vào thị trường xây dựng tại TP.HCM ảnh 1Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Rene Antonio Mesa Villafana, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 29/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã tiếp ông Rene Antonio Mesa Villafana, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba, đang có chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chào mừng ông Rene Antonio Mesa Villafana cùng đoàn đại biểu Cuba đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường vui mừng cho rằng quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Cuba đang ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao, ấn tượng với sự phát triển giao thông, đô thị tại Cuba và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác cùng Cuba trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba hỗ trợ, quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Cuba trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có tiềm năng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần vào vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng phát triển.

[Biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Cuba]

Cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba Rene Antonio Mesa Villafana bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam trong dịp kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam; cho biết chuyến thăm và làm việc tại Thành phố nhằm tìm kiếm cơ hội hợp với đối tác Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cuba cho biết các doanh nghiệp xây dựng của Cuba rất mong muốn tham gia vào thị trường xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuba có khả năng và sẵn sàng cung cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng.

Cuba đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố trên các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng, phát triển đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục