Lào ca ngợi mối quan hệ gắn bó với quân đội Việt Nam

Đại tướng Keobounphanh nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, keo sơn giữa Lào và Việt Nam nói chung, giữa quân đội Lào và quân đội Việt Nam nói riêng.

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, keo sơn giữa Lào và Việt Nam nói chung, giữa quân đội Lào và quân đội Việt Nam nói riêng trong suốt 65 năm qua, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.

Trong buổi nói chuyện ngày 23/12 với khoảng 500 cán bộ, viên chức thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào về quá trình hình thành, phát triển cũng như truyền thống của quân đội Lào nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2014), Đại tướng Keobounphanh đã ôn lại quá trình hình thành của Quân đội Lào Itsala vào ngày 20/1/1949, với sự dẫn dắt và chỉ huy trực tiếp của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane, đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một lực lượng chính quy hiện đại như ngày nay.

Ông còn kể lại rằng cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane và bản thân ông đã từng chiến đấu trong đơn vị Latsavong của Lào Issala sau khi nhận được chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc bấy giờ là Chủ tịch Đảng Cộng sản Đông Dương.

Đại tướng Keobouphanh nhấn mạnh chính chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc Pháp phải rút khỏi Đông Dương và trả lại độc lập cho ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia.

Còn trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, kẻ thù lớn nhất và giàu mạnh nhất thế giới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quân đội nhân dân Lào đã vượt qua khó khăn, kề vai sát cánh, phối hợp với Quân tình nguyện Việt Nam lập nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng hoàn toàn đất nước vào năm 1975./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục