Lào Cai tiêu hủy nội tạng động vật, mì chính giả

Các mặt hàng này được đưa sang Trung Quốc xử lý hóa chất rồi chế biến thành xúc xích, lạp sườn... và rồi bán trở lại Việt Nam.
11 giờ sáng ngày 30/11, Chi cục Quản lý Thị trường phối hợp với Chi cục Thú y, Công ty môi trường Lào Cai đã tổ chức tiêu hủy 1.140kg nội tạng lợn không rõ nguồn gốc và số lượng mì chính nhập lậu, giả nhãn hiệu, tại bãi xử lý Toòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai.
 
Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại khu tập kết sông Nậm Thi, km 3, quốc lộ 70, thành phố Lào Cai, tổ chống buôn lậu số 2 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai phát hiện, bắt giữ 1.140kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Theo Bà Trịnh Ngọc Ánh, Đội trưởng - Chi cục Quản lý thị trường số 1 Lào Cai, các mặt hàng này được các đối tượng vận chuyển từ các tỉnh dưới xuôi lên, sau đó tìm cách đưa sang Trung Quốc xử lý hóa chất làm sạch trắng, rồi chế biến thành xúc xích, lạp sườn... và bán trở lại thị trường trong nước.
 
Trước đó, ngày 24/11, cơ quan chức năng đã bắt giữ và tiêu hủy hơn 300kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng tại địa điểm này.
 
Theo nhận định của cơ quan chức năng về phòng chống buôn bán hàng lậu, từ nay đến Tết Canh Dần là thời điểm nóng mà các đối tượng buôn lậu hoạt động với các mặt hàng như pháo, hàng tiêu dùng, nội tạng động vật...

Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các khu vực giáp biên và khi phạt hiện sẽ xử lý nghiêm./.

Thanh Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục