Cảnh sát liên bang Australia (AFP) cho biết đã nhận được 382 báo cáo liên quan tình trạng nô lệ thời hiện đại và tội phạm buôn người, tăng 12,35% so với tài khóa trước
Nếu một sản phẩm bị cho là được sản xuất bằng cách sử dụng lao động cưỡng bức, sản phẩm đó sẽ không thể bán được ở thị trường EU và các lô hàng sẽ bị chặn tại biên giới EU.
Tòa án Cấp cao Seoul và Tòa án Cấp cao Gwangju đã yêu cầu Công ty Nippon Steel và Mitsubishi Heavy Industries phải bồi thường từ 100-150 triệu won cho mỗi nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến.
Bà Seo Min-jung, Vụ trưởng Vụ châu Á và Thái Bình Dương-Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Namazu để đánh giá quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.
Ba nước đã đồng ý "khôi phục và bình thường hóa" hợp tác ba bên; đồng thời nhất trí thúc đẩy tổ chức hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo ba nước vào thời gian sớm nhất và thuận tiện cho tất cả các bên.
Bộ Thương mại Nhật Bản đã đưa Hàn Quốc về lại Nhóm A trong "Danh sách Trắng" các đối tác thương mại đáng tin cậy, đồng nghĩa với việc dành cho Seoul các ưu đãi xuất khẩu.
Chính phủ Mỹ cảnh báo tình trạng mua bán nam giới, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên, dù ít được biết đến nhưng đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa bộ trưởng tài chính Hàn Quốc và Nhật Bản sau gần 7 năm và là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự “tan băng” trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng này.
Tổng thống Hàn Quốc cho rằng hai nước nên chia sẻ thông tin liên quan các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, trong khi Thủ tướng Nhật Bản cam kết cải thiện các mối quan hệ giữa 2 nước.
Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh việc nối lại các cuộc tiếp xúc vốn đình trệ giữa lãnh đạo hai nước sẽ là bước đi đầu tiên để hướng tới tương lại không bị ràng buộc bởi vấn đề lịch sử.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo khẳng định sẽ tìm kiếm và xác định các dự án trao đổi và hợp tác trong từng lĩnh vực nhằm giúp phát triển quan hệ hướng tới tương lai giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố tái khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến với Nhật Bản khi dư luận trong nước phản ứng sau phát biểu của Ngoại trưởng Nhật.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Nhật Bản giờ đây là một đối tác của Hàn Quốc trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ và nghị sự toàn cầu.
Hàn Quốc đang cân nhắc chi trả bồi thường cho những người nước này từng bị Nhật Bản cưỡng bức lao động, thông qua một quỹ do chính phủ hậu thuẫn, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường.
Nhật Bản đánh giá cao việc Chính phủ Hàn Quốc công bố phương án giải quyết vấn đề đền bù cho các công dân nước này bị ép buộc phải làm việc cho các công ty Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ.
"Quỹ Thanh niên tương lai" được thành lập để tài trợ học bổng cho sinh viên như một phần của thỏa thuận giải quyết vấn đề bồi thường cho các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong nêu rõ muốn giải quyết sớm vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến, nhưng tại thời điểm hiện nay, không thể nói chắc chắn khi nào việc đó sẽ được giải quyết.
Theo Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, quan hệ Seoul-Toyota nên hướng tới tương lai thay vì quá ám ảnh với quá khứ, trong bối cảnh ngoại giao, an ninh và kinh tế mà hai nước đang phải đối mặt.
Đây là cuộc thảo luận trực tiếp lần thứ 2 sau khi Hàn Quốc đưa ra ý tưởng sử dụng quỹ công tại nước này để thay mặt cho hai công ty Nhật Bản bồi thường cho các nguyên đơn vụ kiện lao động thời chiến.