Mỹ cảnh báo tình trạng buôn người với nhiều chiêu thức mới

Chính phủ Mỹ cảnh báo tình trạng mua bán nam giới, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên, dù ít được biết đến nhưng đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Mỹ cảnh báo tình trạng buôn người với nhiều chiêu thức mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Ngày 15/6, Chính phủ Mỹ cảnh báo tình trạng gia tăng hoạt động buôn người, lao động cưỡng bức, đáng chú ý là thực trạng mua bán nam giới, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên, dù ít được biết đến nhưng đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Phát biểu khi công bố “Báo cáo thực trạng buôn người năm 2023,” Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích những “xu hướng đáng quan ngại” của thực trạng buôn người.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ quan ngại thực trạng lao động cưỡng bức ngày một nghiêm trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

[Bắt đối tượng buôn người bị truy nã quốc tế sau 18 năm lẩn trốn]

Các đối tượng chủ mưu buôn người đã không từ thủ đoạn để lợi dụng những người lao động làm việc với mức lương thấp hơn, dễ bị tổn thương hơn.

Trong khi đó, bà Cindy Dyer, quan chức phụ trách chống buôn người thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết những kẻ buôn người đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch, tỷ lệ người trẻ thất nghiệp cao, các biện pháp hạn chế đi lại toàn cầu để thao túng nạn nhân. Những năm gần đây, hoạt động này ngày một phát triển và mở rộng, tạo ra những nguồn thu bất chính, ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Blinken cũng đề cập đến xu hướng gia tăng buôn bán lao động qua hình thức lừa đảo trực tuyến và tình trạng buôn bán nam giới trong độ tuổi thanh thiếu niên ngày càng phức tạp trong vài năm trở lại đây.

Ông trích dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy trong giai đoạn từ năm 2004-2020, “tỷ lệ bé trai là nạn nhân của nạn buôn người đã tăng gấp 5 lần,” cao hơn so với tỷ lệ các bé gái, phụ nữ và nam giới. Điều này trái ngược với quan niệm trước đây cho rằng chỉ nữ giới mới là nạn nhân của hoạt động buôn người. Chính những quan niệm sai lầm trước đây đã gây ra một số hệ lụy, như có ít nguồn lực được phân bổ hơn để hỗ trợ nhóm các bé trai là nạn nhân của nạn buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục