Lào tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân

Bộ trưởng Quốc phòng Lào: trong suốt 70 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng, lập nên những chiến công hiển hách mang tầm thời đại.
Lào tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Lào Sengnoun Saynhalat (phải) tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, sáng 22/12, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Sengnoun Saynhalat - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - đã ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của Quân đội Nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện.

Trong suốt 70 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng và đã lập nên những chiến công hiển hách mang tầm thời đại như Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 để bảo vệ thủ đô Hà Nội và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước...

Ngày nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thượng tướng Sengnoun Saynhalat cũng ôn lại những kỷ niệm nghĩa tình giữa quân đội hai nước qua các chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quân đội Nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ, phát triển đất nước Lào ngày nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào tin tưởng trong thời gian tới, quân đội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, xây dựng quân đội vững mạnh, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Lào tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân ảnh 2Các nghệ sĩ Lào hát múa mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)

Thay mặt Cơ quan Tùy viên quốc phòng, Đại tá Tào Văn Thái chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức buổi míttinh chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự tự hào được kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào với Quân đội Nhân dân Lào, cùng nhau lập nên những chiến công chung vang dội, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại tá Tào Văn Thái nêu rõ trong tinh hình mới, quân đội hai nước sẽ tiếp tục nêu cao truyền thống hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch góp phần giữ gìn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục