Las Vegas Sands hoãn xây sòng bạc ở Tây Ban Nha

Tập đoàn Las Vegas Sands đã quyết định lùi thời hạn xây siêu sòng bạc ở Madrid hay Barcelona do cuộc khủng hoảng ở Eurozone.
Ngày 25/6, tập đoàn Las Vegas Sands - từng có ý định đầu tư xây sòng bạc ở Việt Nam - đã ra thông báo cho biết sẽ lùi thời hạn đưa ra quyết định xây siêu sòng bạc ở Madrid hay Barcelona vào tháng Chín tới thay vì tháng Năm như đã hứa hẹn.

Quyết định trên được chủ tịch kiêm Phụ trách điều hành Las Vegas Sands, Mike Leven nói trong một cuộc họp báo tại Tây Ban Nha.

Ông Mike Leven cũng nói rằng hai thành phố hiện đang chạy đua với nhau để giành quyền phát triển dự án, vốn gồm có sáu sòng bạc, chín nhà hát và ba sân golf.

Dự án này, vốn được gọi là Eurovegas, được hứa hẹn sẽ tạo hàng chục ngàn việc làm ở đất nước có tỷ lệ thất nghiệp cao tới 24,4% như Tây Ban Nha.

"Nếu đồng euro sụp đổ hoặc nếu không có nguồn tài chính, chúng tôi sẽ không thể triển khai dự án" - Leven cảnh báo.

Ông Leven  nói rằng mỗi năm tập đoàn Las Vegas Sands dự định thu về khoản lợi nhuận tối thiểu bằng 20% vốn đầu tư.

Dự tính kế hoạch xây dựng Eurovegas sẽ cần tới một khoản đầu tư lên tới 6 tỷ USD, trong đó có 2 tỷ USD sẽ do Las Vegas Sands bỏ ra và 4 tỷ USD lấy từ hoạt động cho vay ngân hàng.

Leven nói rằng một dự án có kích cỡ như thế này sẽ tạo nên 15.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 15.000 việc làm khác khi hoạt động.

Tập đoàn sòng bạc đang vận động để được cho phép tổ chức các khu vực cho hút thuốc trong sòng bạc, vốn bị cấm theo các điều luật bảo vệ sức khỏe người lao động của Tây Ban Nha. Họ cũng muốn được miễn giảm tiền thuế đánh vào lợi nhuận thu được từ kinh doanh sòng bạc.

Một số người biểu tình Tây Ban Nha đã không mặn mà lắm với sự xuất hiện của Las Vegas Sands. Họ đã tụ tập tại sân bay Barcelona-El Prat khi đoàn đại biểu tới đây, một số mang theo biểu ngữ gửi gắm thông điệp cho Giám đốc điều hành Las Vegas Sands, Sheldon Adelson: "Catalonia không phải Nevada. Adelson về nhà đi. Hãy tạo thêm ruộng đất và ít sòng bạc hơn. Chúng tôi là người thất nghiệp chứ không phải những gã đần!"./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục