Lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp trong lực lượng công an

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lãnh đạo Công an các cấp tổ chức cán bộ, chiến sỹ đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức cán bộ, chiến sỹ tham gia đóng góp ý kiến; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đó là chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trong Kế hoạch số 10/KH-BCA-V19 của Bộ Công an về Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân.

Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong Công an nhân dân với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng được tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bảo đảm sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân, sự chỉ đạo chặt chẽ của Thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngoài những nội dung về toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an tập trung tham gia ý kiến về những nội dung có liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân.

Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo Kế hoạch, thời gian tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Công an các đơn vị, các trường và Công an các địa phương tổ chức tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gửi ý kiến tham gia về Bộ (qua V19) trước ngày 1/3/2013.

Bộ Công an sẽ tổ chức Hội thảo về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (dự kiến đầu tháng 3/2013)./.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục