Báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 10/6 cho biết Nga hiện là quốc giađứng đầu thế giới về trữ lượng dầu đá phiến.
Trữ lượng khai thác của tài nguyênnày ở Nga có thể lên tới 75 tỷ thùng dầu quy đổi.
Theo báo cáo trên, xếp ở vị trí thứ hai về trữ lượng dầu đá phiến là Mỹ, songchỉ ở mức 58 tỷ thùng. Xếp thứ ba là Trung Quốc với 32 tỷ thùng.
Trong danh sách10 quốc gia có trữ lượng dầu đá phiến lớn nhất còn có Argentina (27 tỷ thùng),Libya (26 tỷ thùng), Venezuela (13 tỷ thùng), Mexico (13 tỷ thùng), Pakistan (9tỷ thùng), Canada (9 tỷ thùng) và Indonesia (8 tỷ thùng).
Theo ước tính, tổngtrữ lượng dầu đá phiến trên thế giới là 345 tỷ thùng tại 42 nước khảo sát, chiếmkhoảng 10% tổng trữ lượng dầu có thể khai thác trên toàn thế giới và đủ để đápứng nhu cầu trong hơn một thập kỷ.
Các chuyên gia Mỹ còn cho biết nếu không tínhtới nước này thì 25% trữ lượng dầu đá phiến trên toàn thế giới nằm ở Nga, TrungQuốc, Argentina và Libya.
Trong khi đó, Nga chỉ đứng thứ 9 thế giới về trữ lượng khí đốt đá phiến với 8.000 tỷ m3. Đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đá phiến là Trung Quốc, với trữlượng gấp gần 4 lần Nga. Mỹ xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng này, sau Argentina và Algeria.
Tổng trữ lượng khí đá phiến toàn cầu là 206.000 tỷ m3, chiếm 32% tổngtrữ lượng khí đốt toàn thế giới. Khu vực có trữ lượng dầu đá phiến lớn nhất ở Nga là địa tầng Bazhenovnằm ở Tây Siberia.
Theo đáng giá của các chuyên gia Bộ Năng lượng Mỹ,tổng trữ lượng dầu đá phiến của khu vực này là 1.243 tỷ thùng, song chỉ 74,6 tỷthùng có thể khai thác khả thi về kỹ thuật.
Hiện các tập đoàn Rosneft của Nga vàExxon Mobil của Mỹ đã lên kế hoạch khoan thăm dò tại khu vực địa tầng ở Bazhenovtrong năm 2013 sau khi hoàn tất quá trình khảo sát địa chất.
Ngoài ra, theo cáocáo trên, trong năm 2014, chi nhánh Gazprom Neft và tập đoàn Royal Dutch-Shellcũng sẽ khoan thăm dò tại khu vực gầm mỏ dầu Salym. Còn tập đoàn Lukoilcủa Nga đang có kế hoạch khảo sát tại địa tầng ở Bazhenov./.
(TTXVN)