Sáng 3/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội chùa Hương Xuân Ất Tỵ 2025 chính thức khai mạc với chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.”
Tham gia Lễ hội chùa Hương năm 2025, du khách sẽ được chứng kiến nhiều điểm mới: miễn phí nước uống, ô che nắng, mưa và thưởng thức múa rối, chèo, cồng chiêng.
Năm nay, công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở Hà Nội đã có nhiều đổi mới nhằm đưa hoạt động lễ hội trở thành sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lành mạnh, văn minh và an toàn.
Lễ hội Chùa Hương năm 2024 với chủ đề “Lễ hội Chùa Hương an toàn-văn minh-thân thiện,” nhằm khẳng định giá trị văn hóa Lễ hội chùa Hương và phát huy giá trị quần thể Khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn.
Đến với chùa Hương, du khách không chỉ đến để cầu an cho năm mới mà còn được ngồi thuyền để vãn cảnh sông núi thanh bình với động Hương Tích, chùa Thiên Trù... xen lẫn với rừng núi, hoa lá cỏ cây.
Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân khắp cả nước lại náo nức đi trẩy hội Xuân. Trải qua thời gian, truyền thống này vẫn tiếp tục được giữ gìn, phát triển, trở thành một nét đẹp đầu Xuân, Năm mới.
Ngoài chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức lễ hội, nhiều địa phương đã đưa vào những hoạt động mới mang tính sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn bản sắc truyền thống của các lễ hội.
Để mùa lễ hội diễn ra văn minh, giàu truyền thống, công tác tổ chức và quản lý lễ hội được các địa phương và đơn vị chức năng chú trọng nhưng bên cạnh đó vẫn còn những “hạt sạn” trong các dịch vụ.
Lễ hội chùa Hương năm 2023 diễn ra từ ngày 23/1 đến 23/4/2023 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày mùng 4 tháng Ba âm lịch), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn-văn minh-thân thiện.”
Theo bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), năm nay, số lượng người tham gia các lễ hội truyền thống tại các địa phương có thể tăng đột biến.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Ban Tổ chức lễ hội không tổ chức tốn kém, lãng phí; không lợi dụng lễ hội để trục lợi, nghiêm cấm các hoạt động mê tín, dị đoan
Mùa Xuân là mùa của lễ hội. Với 1.206 lễ hội trải dài trong năm; trong đó tập trung chủ yếu vào mùa Xuân, Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều lễ hội nhất cả nước.
Lễ hội chùa Hương năm nay diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4/3 năm Quý Mão 2023).
Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và du khách, từ ngày 16 tháng giêng Nhâm Dần 2022, di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương) chính thức mở cửa đón khách tham quan.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các phương tiện xuồng, đò tham quan chùa Hương đều phải khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, hành khách ngồi trên phương tiện đảm bảo giãn cách.
Năm nay là năm thứ hai liên tiếp mùa lễ hội tại Hà Nội bị gián đoạn do dịch, tuy nhiên các địa phương vẫn tổ chức nghi lễ dâng hương quy mô nhỏ để tri ân các bậc tiên thánh có công với đất nước.
Để chuẩn bị cho việc mở cửa Khu di tích Thắng cảnh Hương Sơn vào 5 giờ sáng ngày 13/3, UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2021 triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch.