Hà Nội: Lễ hội chùa Hương Quý Mão với nhiều quy định mới

Lễ hội chùa Hương năm nay diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4/3 năm Quý Mão 2023).
Hà Nội: Lễ hội chùa Hương Quý Mão với nhiều quy định mới ảnh 1Du khách đi lễ cầu may tại động Hương Tích. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến hẹn lại lên, vào đầu Năm Mới âm lịch Quý Mão 2023, tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, sẽ diễn ra lễ hội chùa Hương - chương trình hành hương kéo dài dành cho du khách thập phương.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, năm nay, lễ hội chùa Hương diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 23/1 đến hết ngày 23/4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4/3 năm Quý Mão 2023).

Ngày khai hội là ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng).

Lễ hội dự kiến sẽ thu hút đông đảo khách thập phương từ mọi miền Tổ quốc. Bởi vậy, ngay từ đầu, Ban Tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức phù hợp, có sự phân công cụ thể cho các tiểu ban, để đảm bảo một mùa lễ hội vừa an toàn, lại vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh vô cùng lớn của người dân trong những ngày đầu Năm mới.

Đặc biệt, Ban Tổ chức chú trọng công tác an toàn chống cháy nổ tại những nơi dành riêng cho việc thắp hương, nến, hóa sớ. Ban Tổ chức cử người hướng dẫn khách tham quan dâng lễ, đặt lễ đúng nơi quy định, không gài vào tượng Phật, đặt lên ban thờ hay các hiện vật khác làm ảnh hưởng mỹ quan cũng như tính tôn nghiêm của di tích.

[Nhiều chương trình hút khách tham quan di sản văn hóa Hà Nội]

Bên cạnh đó, những bàn ghi công đức, hòm ghi công đức cũng được bố trí thuận tiện, hợp lý theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Năm nay, huyện Mỹ Đức cũng kiên quyết dẹp bỏ nạn ăn xin, bói toán, mê tín dị đoan, hay kinh doanh các loại sách báo ngoài luồng hoặc các loại thuốc nam chưa được kiểm định, không rõ nguồn gốc.

Các phòng, ban của huyện Mỹ Đức phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội, không để người hành khất trong khu vực lễ hội; thường xuyên kiểm tra mọi hoạt động văn hóa, phòng ngừa các tệ nạn bói toán, bán thẻ, mê tín dị đoan, sách báo ngoài luồng, thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Các điểm kinh doanh dịch vụ được quản lý chặt chẽ, đặc biệt không đổi tiền lẻ trong khu vực lễ hội.

Đặc biệt, Ban Tổ chức lễ hội sẽ không bố trí các điểm kinh doanh tại khu vực bên trong các chùa động, các đoạn đường hẹp, gần vực sâu do thiếu an toàn, sân của các nhà thường trực Ban Tổ chức tại Thiên Trù, lối lên bên ngoài khu vực cổng Nam Thiên Môn, lòng đường tới động Hương Tích, khu vực giáp tường bao quanh chùa Thiên Trù.

Ban Tổ chức cũng nghiêm cấm các hành vi quảng cáo, buôn bán, tổ chức các dịch vụ ăn uống được chế biến từ động vật hoang dã.

Các đơn vị kinh doanh trực tiếp mặt hàng ăn uống phải được tập huấn trước, có giấy chứng nhận tập huấn các kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định, có tủ bảo quản thực phẩm đặt ở vị trí phù hợp, không được phép treo móc các loại thịt trong tủ trưng bày hay bên ngoài mặt tiền cửa hàng gây phản cảm, đồng thời không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với nạn dùng xe máy bám đuổi, chèo kéo khách, Ban Tổ chức sẽ kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn đường bộ. Còn về đường thủy, sẽ kiểm soát không để xuồng, đò chở quá số người quy định, hay không có giấy phép hoạt động, không có chứng nhận về an toàn kỹ thuật cũng như chứng nhận bảo vệ môi trường đường thủy nội địa.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng như tiếp cận với chuyển đổi số, năm nay, Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương chuyển từ hình thức bán vé truyền thống sang vé điện tử. Ngoài ra, hai cổng Tiên Mai và Đục Khê cũng ngừng bán vé, nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đổi mới hình thức bán vé tham quan từ vé truyền thống sang vé điện tử và bỏ việc bán vé tại 2 cổng Tiên Mai và Đục Khê, đảm bảo thông thoáng, không cản trở giao thông.

Vé tham quan thắng cảnh chùa Hương năm nay là 80.000 đồng/người/lượt (đối với người già, trẻ em... là 40.000 đồng/người/lượt); vé dịch vụ xuồng, đò tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người, tuyến Long Vân-Tuyết Sơn là 35.000 đồng/người.

Nhằm đảo bảo việc vận chuyển khách qua suối được an toàn, thuận tiện, Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn cùng các ban ngày đã bố trí lực lượng tham gia quản lý, điều hành, tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm xuồng gắn động cơ hoạt động trái phép trên suối Yến.

Các chủ phương tiện xuồng, đò đều phải ký cam kết tuyệt đối không ép khách, ép giá, vòi tiền du khách, đồng thời bảo đảm giứ gìn vệ sinh môi trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục