Lễ hội Hoa Lư hiện nay đã phục dựng gần như đầy đủ các nghi lễ của thời cha ông, mô phỏng, tôn vinh những giá trị văn hóa thời Đinh-Lê cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đậm bản sắc.
Tại hội thảo “Trang phục và Cổ phục thời Đinh,” các nhà nghiên cứu trao đổi, phân tích, làm rõ một số vấn đề về trang phục thời Đinh, cũng như các ứng dụng trong thiết kế cổ phục ở thế kỷ 10.
Lễ hội Hoa Lư với nhiều nghi lễ trang trọng và các hoạt động văn hóa đặc sắc đang được các tỉnh Ninh Bình tích cực chuẩn bị, đảm bảo diễn ra trang trọng, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa.
Kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024 là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp và khát vọng hòa bình của dân tộc.
Đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa để tưởng nhớ công đức của các chư vị tiên đế, các bậc tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại...
Tế cửu khúc là nghi thức quan trọng không thể thiếu trong Lễ hội Hoa Lư ở Ninh Bình, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự hội.
Trải qua 86 năm, với 8 đời vua của ba triều đại: Đinh, Tiền Lê, Lý, Nhà nước Đại Cồ Việt đã có đóng góp to lớn, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Lễ hội Hoa Lư là một trong những hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành.
Mặc dù Lễ hội Hoa Lư được khai mạc vào buổi tối nhưng từ sáng 9/4, ở khu vực sân lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách.
Lễ hội Hoa Lư (còn được gọi là hội Trường Yên hay hội Cờ Lau) là một trong những lễ hội có niên đại lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Lễ hội này hiện đang là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, Ninh Bình còn nổi tiếng với vô vàn cảnh sắc thiên nhiên, núi sông hoàn mỹ, các di sản văn hóa và thiên nhiên làm mê hoặc mọi du khách.
Ninh Bình được biết đến là nơi có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, trong đó có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và môi trường sinh thái tự nhiên rất có giá trị.
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện phương án tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2021 với quy mô gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm, thành kính.
Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020-Hoa Lư, Ninh Bình dự kiến diễn ra vào ngày 22/2 tại Ninh Bình sẽ được hoãn tổ chức vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV).
Lễ hội Hoa Lư là một hoạt động văn hóa lâu đời, phản ánh đậm nét sinh động về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế và lịch sử Việt Nam qua ba triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý.
Sáng 24/4, tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, đã diễn ra Lễ rước nước cầu bình an, với ý nghĩa cầu bình an, may mắn, cuộc sống no đủ, gia đình hạnh phúc, đất nước thái bình...