Việt Nam có 544 lễ hội tôn giáo, trong đó, nhiều lễ hội đã vượt ra khỏi nơi thờ tự, tỏa rộng ra ngoài xã hội nhờ bản tính dung hòa của người Việt và chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước.
Đại lễ Phật đản 2023 với chủ đề "Phật ban phước lành” được tổ chức trọng thể tại quần thể tâm linh Fansipan ở độ cao 2.900m với các nghi thức thiêng liêng được chủ trì bởi Thượng tọa Thích Đức Thiện.
Ngày 26/5 (tức ngày Rằm 15/4 âm lịch-Ngày sinh của Đức Phật), tại Chùa Quán Sứ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565.
Phó Chủ tịch nước mong Hòa thượng, các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer ở tỉnh tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân; tuân thủ tốt phòng, chống dịch.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng dân tộc.
Không rước xe hoa rộn ràng đường phố Hà Nội như mọi năm do dịch COVID-19, lễ Phật đản năm nay diễn ra đơn giản nhưng vẫn giữ được sự trang trọng, đúng với đạo lý nhà Phật.
Tại Lễ Phật đản - Phật lịch 2563, Hội Phật giáo Việt Nam đã trao 1.000 chiếc cặp sách tặng các cháu học sinh và 500 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo ở thủ đô Maputo của Mozambique.
Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản LHQ làm thay đổi mọi phương diện từ cách thức tiếp cận Phật giáo, đánh giá Phật giáo đến cách thức phối kết để Phật giáo đồng hành với dân tộc.
Đông đảo tăng ni, Phật tử tại thủ đô Vientinae đã tập trung về chùa Phật Tích tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (Dương lịch 2018) và cầu cho quốc thái dân an, cho hòa bình thế giới.
Chư tăng, Phật tử chùa Bàng Long cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại Lào đã tổ chức mừng Đại lễ Phật đản năm 2561 (Dương lịch 2017) để cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/8 về tự do tôn giáo ở Việt Nam cho rằng tự do tôn giáo đang được mở rộng ở Việt Nam và Chính phủ ngày càng công nhận rộng rãi các tổ chức tôn giáo.
Theo Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn TP.HCM, nguyên nhân cá chết trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè được xác định là do ô nhiễm nguồn nước cục bộ, ô nhiễm hữu cơ và khí độc.
Diễn ra từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, lễ Phật đản tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với nhiều hoạt động ý nghĩa tại tất cả các chùa trên địa bàn.
Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014, ngày 4/5, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức Lễ Phật đản tại chùa Nisshinkutsu, thủ đô Tokyo.