Đông đảo tăng ni, phật tử,nhân dân, du khách đã tham gia nghi thức tắm Phật, cùng cầu nguyện cho quốc tháidân an, mưa thuận gió hòa, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đại hồng chung được đúc bằng đồng, mỗi quả cao 126cm, nặng 326kg. Trênbốn múi của mỗi quả chuông là bốn bức phù điêu gồm: Cột cờ Hà Nội - biểu tượngcủa chủ quyền, độc lập dân tộc và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; KhuêVăn Các - biểu tượng của thủ đô Hà Nội; Ngọ Môn - biểu tượng của cố đô Huế vàchợ Bến Thành- biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Bốn vai của mỗi quả chuôngđược khắc bốn chữ bằng tiếng Việt là “Quốc thái dân an” với ý nghĩa mong cho đấtnước thái bình, nhân dân an lạc.
Ba quả đại hồng chung này sau khi đúc xong sẽđược chuyển ra tặng cho các ngôi chùa ở Trường Sa. Đây là tấm lòng hảo tâm côngđức của toàn thể tăng ni, phật tử và nhân dân tỉnh Ninh Bình hướng về biển đảovà Trường Sa thân yêu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Thắng nhấn mạnh, trong sựnghiệp “hoàng dương chánh pháp và hộ trì đất nước,” Phật giáo Việt Nam nói chungvà Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình luôn gắn bó, song hành cùng dân tộc.
Các vịHòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, tăng ni, phật tử luôn hăng hái thamgia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương.
Việc đúcchuông gửi tặng các ngôi chùa đã được xây dựng tại quần đảo Trường Sa là việclàm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện ý thức, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp củacác tăng ni, phật tử và nhân dân trong tỉnh, góp sức cùng cả nước khẳng định vàbảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa./.