Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Lễ thượng cờ SEA Games 33
Mỗi vận động viên Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực.
Mỗi vận động viên Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực.
Chiều 8/12, tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra lễ thượng cờ SEA Games 33, trong đó đoàn Việt Nam tham dự lễ thượng cờ đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục thành tích cao tại Đại hội.
Cộng đồng người Việt trang trọng tổ chức lễ thượng cờ tại các trung tâm hành chính ở nhiều nơi trên khắp Canada nhằm thể hiện niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc.
Lễ Thượng cờ tại cột cờ chủ quyền Quốc gia không chỉ là nghi thức mà còn là giây phút lắng đọng để tưởng nhớ, tri ân và thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình, phát triển bền vững đất nước.
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày đầu tiên của tháng Chín đã để lại dấu ấn thiêng liêng, tự hào trong lòng hàng nghìn người dân có mặt trực tiếp tham dự.
Vào 5 giờ 50 phút sáng, Đoàn thượng cờ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới quân kỳ."
Sáng 16/8, có 10.000 người tham gia Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, rồi cùng nhau tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước."
Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8/8 hằng năm.
Cột cờ A Pa Chải là biểu tượng của lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phát triển bền vững và cũng là điểm nhấn về mặt cảnh quan, du lịch của huyện Mường Nhé, Điện Biên.
Lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Cô Tô (Quảng Ninh) không chỉ là lời khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và phát triển bền vững của đất nước Việt Nam.
Công trình Cột cờ A Pa Chải không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhân Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải - biểu tượng chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng 30/4, Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú - nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng 8/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dự Lễ Thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại điểm Cực Bắc, huyện Đồng Văn.
Cộng đồng người Việt ở một số nơi của Canada đã tổ chức lễ thượng cờ tại Tòa thị chính thành phố nơi họ đang sinh sống để thể hiện niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc.
Ủy ban ASEAN tại Cuba, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Malaysia, đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ kỷ niệm 57 năm ngày thành lập của hiệp hội.
Lễ thượng cờ hằng năm vào ngày thành lập là thông lệ tự hào, thể hiện sự tôn vinh và coi trọng các giá trị chung, giúp cam kết và thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của Cộng đồng ASEAN.
Phó Thủ tướng Campuchia Sok Chenda Sophea cho biết trong gần 6 thập kỷ qua, ASEAN đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo vai trò trung tâm và tinh thần đoàn kết của khối luôn được duy trì và phát huy.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chia sẻ với chủ trương "hợp tác, liên kết ASEAN là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược," Việt Nam luôn nỗ lực và đóng góp tận tâm vì một ASEAN đoàn kết và vững mạnh.
Cờ rủ tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được kéo lên trong sáng 25/7 cũng là thời điểm cả nước bắt đầu hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.