Ra lệnh bắt với 11 đối tượng "dàn trận" trong đêm (PV-ok)

Lệnh bắt 11 đối tượng "dàn trận" ẩu đả trong đêm

Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, bước đầu đã xác định được các đối tượng tham gia vụ việc dàn trận đánh nhau tại Hoài Đức.
Liên quan đến vụ dàn trận thanh toán nhau trong đêm, hôm nay, 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa cho hay, bước đầu đơn vị này đã xác định được các đối tượng tham gia vụ việc.

Cụ thể, sau khi sự việc xảy ra, đến chiều ngày hôm qua, 2/4, một nhóm thanh niên đã tới cơ quan chức năng trình báo lại sự việc.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1970) trú tại tổ 3 Phường Đồng Mai - Hà Đông, khai tại cơ quan công an: tối 1/4, Hằng cùng 3 thanh niên khác đi đòi nợ ở Sơn Tây, cả 4 người đều đi trên xe Innova biển kiểm soát 29A – 302.28, do Nguyễn Đắc Thọ (sinh năm 1978) điều khiển.

Khi về đến đê thuộc địa phận xóm 4, thôn Đồng Nhân, xã Đồng La thì có một nhóm đối tượng khoảng gần 10 người đứng chặn đầu xe không cho đi. Thấy vậy nhóm của Hằng lái xe quay đầu bỏ chạy. Đi được khoảng 500m thì Hằng gọi cho Nguyễn Đắc Sơn (sinh năm 1966) trú tại tổ 2 Đồng Mai, là anh ruột của Hằng đến để giải cứu.

Nguyễn Đắc Sơn đã gọi thêm một số bạn bè của mình đi trên bốn chiếc xe ôtô và quay lại nơi mà em gái  bị chặn đường. Lúc này tổng cộng trên năm xe có khoảng 11 đến 12 người.

Khi quay lai địa phận Đồng Nhân, số đối tượng đứng lại chặn đầu nhóm của Hằng có khoảng 20 người mang theo rất nhiều kiếm, gậy gỗ, dao chọc tiết lợn, ống tuýp sắt lao ra đánh.

Thất thế, nhóm của Sơn và Hằng vứt xe lại và bỏ chạy. Trong quá trình xảy ra ẩu đả, một thanh niên trong nhóm của Sơn đã bị đánh gẫy tay.

Do không đuổi được nhóm người của Sơn và Hằng, nhóm thanh niên này đã quay lại dùng gậy đập phá các ôtô bị bỏ lại hiện trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm thanh niên đứng chặn đường xe của Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Đắc Sơn đều là người thôn Đồng Nhân, xã Đồng La, Hoài Đức. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã làm rõ được 11 đối tượng tham gia, cầm đầu là tên Tạ Công Hạnh (sinh năm 1971.)

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt đối với 11 đối tượng này, tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Về thông tin người dân cung cấp là có nghe thấy tiếng súng trong đêm, đại diện phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội cho hay, tại hiện trường không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy có sử dụng súng trong cuộc ẩu đả.

Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang nhanh chóng truy bắt các đối tượng bỏ trốn đồng thời xác minh nguyên nhân dẫn đến sự việc trên./.

Phương Mai - Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục