LHQ bổ nhiệm 1 tướng Pakistan làm cố vấn quân sự

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã bổ nhiệm Trung tướng Pakistan Maqsood Ahmed làm cố vấn quân sự về hoạt động gìn giữ hòa bình.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26/8 đã công bố quyết định bổ nhiệm Trung tướng Pakistan Maqsood Ahmed làm cố vấn quân sự về hoạt động gìn giữ hòa bình.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết Trung tướng Ahmed mới đây đã hoàn thành nhiệm vụ là Tư lệnh quân đoàn trong Lực lượng Vũ trang Pakistan mà ông đảm nhận kể từ hồi tháng 2/2013.

Trước đó, ông Ahmed cũng từng có một nhiệm kỳ phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa dân chủ Congo năm 2005-2006.

Trung tướng Ahmed, 56 tuổi, sẽ thay thế Trung tướng Babacar Gayec của Senegal, người đã kết thúc nhiệm kỳ cố vấn quân sự cho Liên hợp quốc hôm 8/7 vừa qua.

Cũng trong quyết định này, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã đánh giá cao vai trò chủ chốt của Tướng Gayec trong việc thành lập Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA), Phái bộ Giám sát ngắn ở Syria cũng như bố trí Lực lượng can thiệp tại Cộng hòa dân chủ Congo. Hiện ông đã được bổ nhiệm làm Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Ban Ki-moon tại Cộng hòa Trung Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục