LHQ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hòa giải đối thoại

Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nhanh chóng làm dịu căng thẳng tại vùng tranh chấp Kashmir thông qua đối thoại.
Ngày 9/1, Liên hợp quốc đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nhanh chóng làm dịu căng thẳng tại vùng tranh chấp Kashmir thông qua đối thoại, trong bối cảnh hai quốc gia Nam Á này vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau về vụ đấu súng qua biên giới vừa qua gây thương vong cho binh sỹ cả hai bên.

Trong một thông cáo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), nguời phát ngôn Liên hợp quốc Martin Nesirky đã hối thúc chính phủ hai nước cần hòa giải nhằm giảm bớt căng thẳng, đồng thời cũng cho biết thêm Nhóm quán sát viên của Liên hợp quốc tại Kashmir (UNMOGIP) đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ bạo lực từ ngày 6/1 vừa qua, trong đó một binh sỹ Pakistan và 2 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Ông Nesirky cũng cho biết thêm UNMOGIP nhận thức được rằng quân đội hai nước đang có những giao tranh tại điểm nóng trên và kêu gọi hai bên cần tôn trọng lệnh ngừng bắn và giải quyết bất đồng bằng đối thoại.

Liên quan đến thông tin một binh sỹ Ấn Độ bị hành quyết, phát ngôn viên Nesirky cho biết hiện chưa nhận được đơn kiện chính thức nào từ phía Chính phủ Ấn Độ về vấn đề trên.

[Mỹ hối thúc Ấn Độ và Pakistan kiềm chế căng thẳng]

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hóa giải căng thẳng thông qua đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland kêu gọi cả hai bên kiềm chế và thực hiện các bước chấm dứt bạo lực.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai trong ba cuộc chiến giữa hai nước láng giềng này kể từ năm 1947. Hai bên đã thực thi ngừng bắn ở Biên giới Quốc tế và Ranh giới kiểm soát (LOC) phân chia ranh giới giữa hai nước tại Kashmir kể từ năm 2003, song thỉnh thoảng vẫn xảy ra đụng độ tại khu vực này và hai bên cáo buộc nhau xâm phạm ranh giới.

Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Kashmir năm 1999 với giao tranh làm hơn 1.000 binh sỹ hai bên thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục