LHQ kêu gọi "chung tay" đối phó khủng hoảng

Ngày 19/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước đang phát triển đẩy mạnh hợp tác và thể hiện sức mạnh tập thể trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện tại.

Ngày 19/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước đang phát triển đẩy mạnh hợp tác và thể hiện sức mạnh tập thể trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện tại.

Trong thông điệp kỷ niệm lần thứ 5 Ngày Liên hợp quốc về Hợp tác Nam-Nam 19/12, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nêu rõ chưa bao giờ các nước đang phát triển lại đứng trước nhiều thách thức lớn như hiện nay, đe dọa đảo ngược những thành tích họ đã gây dựng được trong nhiều năm qua khi thế giới đang sa vào hàng loạt cuộc khủng hoảng trong các lĩnh vực tài chính, lương thực và biến đổi khí hậu. Trong hoàn cảnh này, các nước đang phát triển cần nỗ lực hợp tác hơn nữa và thể hiện sức mạnh tập thể để "chung tay" đối phó với khủng hoảng.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng các nước đang phát triển có thể áp dụng những kinh nghiệm rút ra từ các cuộc khủng hoảng tài chính trước đó ở châu Á và Mỹ Latinh, và từ nhiều thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh khác, để đối phó với các cuộc khủng hoảng hiện tại. Ông nhấn mạnh hợp tác Nam-Nam nên rút ra các bài học từ các chương trình được thực hiện trong thập niên 90 của thế kỷ trước như cung cấp lương thực, tín dụng, giáo dục, y tế cho người nghèo để bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trong các cuộc khủng hoảng thời hiện đại.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon  cũng nêu rõ hợp tác Nam-Nam có thể đóng một vai trò ý nghĩa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cho rằng nhiều nước đang phát triển đang đi theo con đường phát triển giảm cacbon, tăng năng lượng tái sinh. Theo ông, các nước có thể chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và áp dụng công nghệ sạch. Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước đang phát triển tái khẳng định cam kết với các chiến lược Nam-Nam nhằm thúc đẩy sự ổn định và phồn vinh cho tất cả mọi người.

Năm 2003, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 19/12 là Ngày Liên hợp quốc về Hợp tác Nam-Nam, trùng với ngày Đại hội đồng thông qua Kế hoạch Hành động Buenos Aires về Thúc đẩy và Thực hiện Hợp tác Kỹ thuật giữa các nước đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục