Trong thông điệp nhân “Ngày Quốc tế xóa nghèo,” Tổng Thư ký Ban Ki-mooncho rằng các nước không thể viện cớ khó khăn tài chính để cắt giảm các khoản đầutư công cho người dân. Nhiều người dân hiện đang lo sợ bị mất việc làm, không đủsức nuôi gia đình và không được chăm sóc y tế.
Ông nhấn mạnh các chính phủ chỉ có thể giải quyết được những thách thứcnhư khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, chi phí lương thực và năng lượng tăngcao hay tác động của thảm họa thiên tai bằng cách đặt người dân vào trung tâmcủa các chính sách và chiến lược phát triển.
Ông kêu gọi thế giới thúc đẩy hơn nữa Các mục tiêu phát triển thiên niênkỷ (MDGs), đặc biệt là các mục tiêu chống đói nghèo đã được các nhà lãnh đạo thếgiới cam kết đạt được vào năm 2015.
Theo ông, chính phủ các nước cần lắng nghe tiếng nói của người dân và ủnghộ nguyện vọng cũng như mong ước của họ. Đó là cách tốt nhất giúp xây dựng mộtthế giới không còn nghèo đói.
Trong khi đó, chuyên gia độc lập về nhân quyền và nghèo đói của Liên hợpquốc, bà Magdalena Sepúlveda cũng kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng giảiquyết tình trạng bất bình đẳng giàu - nghèo, đặc biệt tại những nước đang thựchiện các biện pháp khắc khổ nhằm phục hồi kinh tế.
Bà cho biết từ năm 2008 đến nay, có tới 6 triệu người trên thế giới rơivào cảnh nghèo đói và cứ 7 người lại có một người sống dưới mức nghèo khổ. Đâylà tỷ lệ cao nhất trong vòng 50 năm qua./.