LHQ kêu gọi ngăn chặn tội phạm công nghệ

Các nhà lãnh đạo đã cảnh báo không được đánh giá thấp tội phạm công nghệ thông tin và tăng cường hợp tác chống lại tội phạm mới này.
Tại cuộc thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64, lãnh đạo Nhà nước và chính phủ các nước đã cảnh báo không được đánh giá thấp tội phạm công nghệ thông tin và tăng cường hợp tác quốc tế để chống lại loại tội phạm mới này.

Các nhà lãnh đạo cảnh báo mối đe dọa tội phạm công nghệ thông tin có thể vượt qua biên giới quốc gia, phá hoại không chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Vì vậy, cần có sự phối hợp chung giữa các chính phủ và công ty đa quốc gia để nâng cao khả năng đối phó với loại tội phạm này.

Mục tiêu dài hạn nhằm tạo ra một văn hóa công nghệ thông tin toàn cầu, môi trường an toàn, an ninh, dễ tiếp cận trên phạm vi thế giới.

Tổ chức Bản quyền Tri thức Thế giới (WIPO) của Liên hợp quốc cũng cảnh báo sự phát triển của kỹ thuật số đang đe dọa bản quyền tri thức trên toàn cầu.

WIPO kêu gọi tư vấn toàn cầu về cách thức tài trợ văn hóa trong thế kỷ 21 và tăng cường sự sáng tạo trong cách thức bảo vệ bản quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục