LHQ miễn trừng phạt để chuyển quỹ nhân đạo tới Triều Tiên

Công ty Tư vấn Agriconsulting Europe SA (AESA) được phép chi 1,18 triệu USD cho các hoạt động của chi nhánh Văn phòng An ninh Lương thực tại Bình Nhưỡng.
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên ngày 26/7/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên ngày 26/7/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, trang web của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/7 đăng tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã miễn trừng phạt và cho phép một công ty Italy ủng hộ tài chính cho các dự án viện trợ nhân đạo của Văn phòng An ninh Lương thực thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại Triều Tiên.

Theo trang web này, một ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc ngày 1/7 đã thông qua quy chế miễn trừ cho Công ty Tư vấn Agriconsulting Europe SA (AESA) - công ty được EU trao giải "vì hỗ trợ kỹ thuật cho các vấn đề liên quan tới lương thực" ở Triều Tiên.

[Kinh tế Triều Tiên suy thoái mạnh nhất trong 21 năm qua]

AESA dự định chi khoảng 1,06 triệu euro (1,18 triệu USD) từ tháng 3/2019 tới tháng 2/2022 cho hoạt động của chi nhánh Văn phòng An ninh Lương thực tại Bình Nhưỡng, bao gồm cả chi phí nhân sự.

Các hoạt động nhân đạo không bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế, nhưng những nguồn lực có liên quan sẽ phải được Liên hợp quốc thông qua để miễn trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục