LHQ sẽ hòa giải tranh chấp giữa Argentina và Anh

Argentina chấp thuận LHQ làm trung gian hòa giải xung đột với Anh về chủ quyền tại quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falkland.
Ngày 14/2, Argentina đã chính thức chấp thuận vai trò của Liên hợp quốc làmtrung gian hòa giải để tìm ra một giải pháp hòa bình trong xung đột với Anh vềchủ quyền tại quần đảo Malvinas mà Anh gọi là Falkland.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Argentina cho biết nước này chấp thuận và bày tỏ quantâm đến các sáng kiến cũng như đề xuất của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốcNassir Abdulaziz Al-Nasser nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình và đề nghị ôngAl-Nasser chuyển đến phía Anh quan điểm trên của mình.

Liên hợp quốc đưa ra đề xuất làm trung gian hòa giải sau khi Argentina đệ đơnlên tổ chức này hồi đầu tháng cáo buộc Anh đang "quân sự hóa" vùng biển Malvinasvà Nam Đại Tây Dương. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi cả haibên tránh làm tình hình thêm căng thẳng trong bối cảnh sắp tới dấu mốc kỷ niệm30 năm nổ ra cuộc chiến tranh Malvinas (tháng 4/1982).

[Anh điều tàu ngầm có vũ khí hạt nhân tới Malvinas]

Trong những tuần gần đây, Buenos Aires gia tăng nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm sựủng hộ trong tranh chấp chủ quyền của mình tại quần đảo Malvinas và đã đạt đượcsự đồng thuận của các nước thuộc Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) và Liên minhBolivar cho châu Mỹ (ALBA).

Quần đảo Malvinas nằm cách bờ biển Argentina khoảng 650km và cách Anh gần8.000km, với tổng diện tích khả thi cho khai thác dầu khí lên tới 400.000km2.Quần đảo này bị quân đội Anh chiếm bằng vũ lực năm 1833.

Năm 1982, Argentina đã tấn công quân đội đồn trú của Anh và chiếm lại được quầnđảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại bị đánh bại. Cuộc xung đột vũ trang nàyđã cướp đi sinh mạng của 649 binh sỹ Argentina và 255 lính Anh.

Đến nay, Liên hợp quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện phápgiải quyết hòa bình tranh chấp, tuy nhiên London cho rằng không tồn tại tranhchấp về chủ quyền tại vùng lãnh thổ này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.